HLV U22 Malaysia "mất ghế" vì thành tích tệ hại ở SEA Games 30

Tuyên bố của ông Stuart Ramalingam nêu rõ: “Hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Malaysia và huấn luyện viên Ong Kim Swee sẽ hết hạn vào cuối năm 2019 và sẽ không gia hạn."
HLV U22 Malaysia "mất ghế" vì thành tích tệ hại ở SEA Games 30 ảnh 1Huấn luyện viên Ong Kim Swee của Malaysia phải trả giá cho thất bại ở SEA Games 30.

Huấn luyện viên đội tuyển U22 Malaysia Ong Kim Swee đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên bị mất ghế bởi thành tích tệ tại SEA Games 30.

Báo New Strait Times trích dẫn phát biểu của Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia, ông Stuart Ramalingam, khẳng định cơ quan này đã quyết định không gia hạn hợp đồng với ông Ong Kim Swee.

Tuyên bố của ông Stuart Ramalingam nêu rõ: “Hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Malaysia và huấn luyện viên Ong Kim Swee sẽ hết hạn vào cuối năm 2019 và sẽ không gia hạn. Chúng tôi sẽ xem xét điều gì đã xảy ra và hy vọng màn trình diễn nghèo nàn ấy sẽ không tái diễn với bóng đá Malaysia.”

[Đánh bại U22 Malaysia, U22 Campuchia lần đầu vào bán kết SEA Games]

Tại SEA Games 30, đội tuyển U22 Malaysia rơi vào bảng đấu được coi là cực kỳ "dễ thở." Nhiều người tin rằng "Những chú hổ Malay" sẽ giành ngôi nhất bảng A.

Thế nhưng, thầy trò huấn luyện viên Ong Kim Swee lại gây thất vọng khi hòa Myanmar trong trận ra quân, trước khi tiếp tục thua Philippines và Campuchia. Chiến thắng duy nhất của U22 Malaysia là trước đội yếu nhất bảng U22 Timor Leste./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục