Wenger "nổ tưng bừng"

HLV Wenger "nổ tưng bừng" sau khi Arsenal lên tốp 4

HLV Arsene vô cùng vui mừng khi Arsenal lần đầu chen vào tốp 4 kể từ khi mùa giải bắt đầu, sau chiến thắng 2-1 trước West Brom.
Huấn luyện viên Arsene Wenger đã không giấu nỗi vui mừng khi Arsenal lần đầu chen chân được vào tốp 4 kể từ khi mùa giải bắt đầu, sau chiến thắng 2-1 trước West Brom. Chiến thắng của Arsenal có công rất lớn của Tomas Rosicky. Tiền vệ người Séc này đã lập một cú đúp ở các phút 20 và 50, để giúp Arsenal vượt lên dẫn trước 2-0. West Brom sau đã đã rất nỗ lực song cũng chỉ có được một bàn thắng của James Morrison trên chấm 11m. Với chiến thắng này, Arsenal đã leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 56 điểm, nhiều hơn Chelsea 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
HLV Wenger "nổ tưng bừng" sau khi Arsenal lên tốp 4 ảnh 1
Sau chiến thắng, Arsene Wenger hân hoan cho biết: "Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu cũng như màn thể hiện của các học trò dù có đôi chút vất vả. Arsenal đã kiểm soát trận đấu rất tốt bằng phẩm chất kỹ thuật của mình và chiến đấu rất kiên cường với chỉ 10 người trên sân." "Arsenal đang đi đúng hướng và thi đấu cực kỳ tốt tại Premier League. Chúng tôi đã giành được 22/27 điểm trong 9 trận đấu gần nhất. Tôi tin Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với 1 vị trí trong top 4. Điều đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng tôi." Vị chiến lược gia này cũng không quên dành tặng Rosicky những lời có cánh, đồng thời khẳng định ông không trách Mertesacker - người đã bị truất quyền thi đấu. "Rosicky thi đấu quá tuyệt vời và tôi đã đúng khi đặt niềm tin vào anh ấy," ông nói. "Mỗi năm cậu ấy cho chúng tôi một sự thúc đẩy vào cuối mùa giải. Tôi hy vọng Tomas Rosicky sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình với Arsenal." "Tôi cũng không trách Mertesacker khi đó là một phần trong bóng đá và Arsenal cũng đã giành chiến thắng."
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục