HLV Wenger "nổi điên" vì suýt bị ném cả chai nước vào người

HLV Arsene Wenger đã tỏ ra vô cùng tức giận khi chứng kiến trọng tài truất quyền thi đấu đối với Ramsey, còn ông thì suýt bị ném cả chai nước vào người.
HLV Wenger "nổi điên" vì suýt bị ném cả chai nước vào người ảnh 1HLV Wenger không hài lòng sau trận hòa của Arsenal. (Nguồn: AP)

Huấn luyện viên Arsene Wenger đã tỏ ra vô cùng tức giận khi chứng kiến trọng tài truất quyền thi đấu đối với Aaron Ramsey, còn ông thì suýt bị ném cả chai nước vào người, sau trận hòa 0-0 của Arsenal trước Besiktas ở lượt đi vòng play-off Champions League diễn ra trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

"Thật không thể hiểu nổi vì sao Ramsey bị phạt tới hai tấm thẻ vàng. Nếu căn cứ vào diễn biến trên sân, đặc biệt là các pha vào bóng quyết liệt của các cầu thủ Besiktas thì hai tình huống truy cản của Ramsey không đáng phải nhận thẻ," vị chiến lược gia người Pháp lên tiếng. "Trong hiệp 2, công tác trọng tài còn tồi tệ hơn nữa."

Không chỉ tức giận với việc trọng tài truất quyền thi đấu đối với Ramsey, "Giáo sư" còn rất tức giận khi ông suýt chút nữa "nhận" một chai nước vào người được các cổ động viên ném từ trên khán đài khi đang bước vào đường hầm.

"Khi tôi rời sân, không biết ai đó đã ném một cái chai nước hay vật dụng gì đó dạng như vậy vào người tôi," huấn luyện viên Wenger cho hay, đồng thời khẳng định sẽ báo cáo vụ việc này lên UEFA và các cơ quan quản lý để mở cuộc điều tra.

Với kết quả hòa 0-0 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Arsenal đang có chút ưu thế về mặt tỷ số. Tuy nhiên, nếu để cho đối thủ có bàn thắng ở Emirates ở trận lượt về, nhiệm của của Pháo thủ sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều - họ sẽ buộc phải làm nhiều hơn những gì mà đối phương làm được.

Ở trận lượt về, Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Ramsey vì án phạt. Tiền vệ người xứ Wales này đang có phong độ rất cao khi là người ghi 2 bàn cho Arsenal trong 2 trận gần đây (Siêu Cúp Anh gặp Man City và trận thắng Crystal Palace). Ngoài ra, Arteta nhiều khả năng sẽ vắng mặt do dính chấn thương mắt cá chân sau pha va chạm với Demba Ba.

Trong khi đó, huấn luyện viên Slaven Bilic của Besiktas cũng bị cấm chỉ đạo ở trận lượt về. "Tôi từng trải qua 60-70 trận chinh chiến trên cương vi HLV trưởng ĐTQG Croatia nhưng đây mới là lần thứ 2 tôi bị yêu cầu lên khán đài vì lỗi phản ứng. Tôi thấy rằng mình không gây ra sai phạm gì quá lớn đến mức bị trừng phạt cấm chỉ đạo đội bóng ở trận lượt về tại London."

Trận lượt về play-off Champions League giữa Arsenal và Besiktas trên sân Emirates sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 28/8 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục