HN đứng đầu giải đua thuyền canoeing toàn quốc

Sau ba ngày thi đấu, Hà Nội đã đoạt được 14 huy chương vàng, một huy chương bạc và năm huy chương đồng, đứng ở ngôi nhất toàn đoàn.
Giải đua thuyền Canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2011 đã chính thức khép lại vào sáng ngày 15/4 tại Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đội Canoeing Hà Nội.

Mùa giải năm nay, dù có nhiều thay đổi về lực lượng, trẻ hóa đội hình, nhưng chủ nhà Hà Nội - đội nhất toàn đoàn năm 2009, 2010 và sở hữu nhiều tay chèo đang khoác áo đội tuyển quốc gia - vẫn thể hiện được đẳng cấp và vị trí trung tâm canoeing hàng đầu cả nước.

Sau ba ngày thi đấu, Hà Nội đã đoạt được 14 huy chương vàng, một huy chương bạc và năm huy chương đồng, vững vàng ở ngôi nhất toàn đoàn.

Xếp sau đội chủ nhà Hà Nội là đoàn Thái Nguyên với thành tích bốn huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng. Các tay chèo đến từ Bình Thuận đoạt được ba huy chương vàng, một huy chương bạc và bốn huy chương đồng, đứng thứ ba toàn đoàn.

Diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/4, giải đua thuyền Canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc 2011 thu hút 116 vận động viên nam, nữ đến từ 15 tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bến Tre, Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh.

Các tay chèo so tài, tranh 10 bộ huy chương ở các cự ly 200m, 500m và 1.000m của hai nội dung Canoeing và Kayak./.

Anh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục