Khắc phục điểm úng ngập

HN triển khai khắc phục ngay 6/21 điểm úng ngập

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu bố trí vốn ngay cho Công ty Thoát nước Hà Nội triển khai thi công tại 6/21 điểm úng ngập.
Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, trong trận mưa chiều tối 14/6, trận mưa lớn nhất từ đầu mùa mưa đến nay, ngoài 21 điểm úng ngập dự kiến, trên địa bàn thành phố đã phát sinh thêm một số điểm úng ngập khác.

Đó là các điểm như đường Nguyễn Xiển, khu vực đường Thái Hà-Thái Thịnh-khách sạn Fortuna Láng Hạ, khu vực Tân Mai, Liễu Giai-Phan Kế Bính, chân cầu Vĩnh Tuy…

Một trong những nguyên nhân phát sinh điểm úng ngập ngoài dự kiến là do tiến độ bàn giao các công trình thoát nước đã hoàn thành cho công ty quá chậm.

Trong số 22 hạng mục, công trình đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương bàn giao từ năm 2011, đến nay, công ty mới nhận bàn giao được một phần thuộc dự án đường dẫn cầu Thanh Trì.

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, trong 22 hạng mục thoát nước chưa được bàn giao này hiện có 12 hạng mục chuẩn bị được bàn giao cho Sở, 8 hạng mục khác đang tiến hành các thủ tục tiếp nhận.

Trong các ngày tới, các bộ phận chức năng của Sở phối hợp cùng Công ty Thoát nước Hà Nội rà soát để tiếp nhận, kịp thời đưa vào phục vụ thoát nước mùa mưa năm 2012.

Để nâng cao hiệu quả của hệ thống thoát nước, chống úng ngập cho nội thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Sở Tài chính bố trí vốn ngay cho Công ty Thoát nước Hà Nội triển khai thi công tại 6/21 điểm úng ngập đã được dự kiến từ trước, bao gồm khu vực ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du, khu vực Bê tông Thịnh Liệt, Đuôi Cá - Trương Định, Nguyễn Đức Cảnh - sông Sét, khu vực Keangnam - Nam Trung Yên.

Trong đó, ngoại trừ khu vực Bê tông Thịnh Liệt hoàn thành trong tháng 8/2012, các khu vực còn lại phải khẩn trương hoàn thành trong thời gian từ nay cho đến giữa tháng 7/2012.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu khi xảy ra mưa lớn, ngoài lực lượng cán bộ công nhân viên của Công ty Thoát nước ứng trực tại hiện trường, Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải và Cảnh sát Giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông; lắp đặt hàng rào, biển cảnh báo, đặc biệt tại các khu vực úng ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục