Hố chôn cột điện "bẫy" tử vong hai trẻ em 3 tuổi

Hai trẻ gần 3 tuổi ở Lai Châu trong lúc chơi đùa đã bị rơi xuống hố đào để chôn cột điện và tử vong do ngạt nước dưới hố.
Trưa 19/4, tại bản Huổi Ke, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu, Hảng A Dinh và Hảng A Lùng, đều sinh năm 2008, bị rơi xuống hố đào để chôn cột điện và tử vong.

Hai cháu bé là con của các anh Hảng A Khoa và Hảng A Vàng là 2 anh em ruột, đều trú tại bản Huổi Ke. Trước đây các cháu học trường mầm non Sơn Bình, nhưng gia đình không cho đi học từ đầu năm nên tự chơi không có người trông coi.

Nguyên nhân cái chết của các cháu là do bị ngạt nước bởi hố sâu tới 0,8m, chứa đầy nước của trận mưa đêm 18/4. Những chiếc hố này là do doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hải Ngân đào cách đây khoảng 1 tháng để xây dựng lưới điện nông thôn.

Do trời mưa, doanh nghiệp đã tạm ngừng thi công, nhưng không che chắn nên đã để lại những "cái bẫy" gây chết người trên.

Qua kết quả điều tra ban đầu, do không phát hiện có dấu vết tội phạm nên cơ quan chức năng xác định hai cháu đi chơi không có người lớn đi cùng nên trượt chân rơi xuống chiếc hố trên và bị ngạt nước chết.

Bước đầu, doanh nghiệp Hải Ngân đã bồi thường cho mỗi gia đình có người chết 8 triệu đồng để mai táng các cháu./.

Chu Quốc Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục