Hồ Dầu Tiếng tăng xả đề phòng bão số 10

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Tây Ninh dự kiến nếu trong điều kiện xấu nhất do ảnh hưởng của cơn bão số 10 đổ bộ vào khu vực, hồ Dầu Tiếng sẽ tăng dần lưu lượng xả lũ lên đến 2.000m3/s.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Tây Ninh dự kiến nếu trong điều kiện xấu nhất do ảnh hưởng của cơn bão số 10 đổ bộ vào khu vực, hồ Dầu Tiếng sẽ tăng dần lưu lượng xả lũ lên đến 2.000m3/s.

Sáng 17/11, hồ Dầu Tiếng đã tăng lưu lượng xả lũ từ 150m3/s lên 250m3/s. Tuy đã mở các cửa xả lũ được gần 1 ngày (từ 21h tối 16/11) nhưng mực nước trong hồ vẫn đang ở mức cao nhất từ trước đến nay là 24,62m, trên mức báo động 3 là 0,22m.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh chỉ đạo Công ty khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng theo sát diễn biến cơn bão và tình hình mưa lũ vùng thượng nguồn để vận hành xả lũ theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hồ.

Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương triển khai công tác chống bão và thực hiện phương án di dời người dân ở những nơi có thể bị ngập, nhất là những vùng bị ảnh hưởng trực tiếp do việc xả lũ của hồ Dầu Tiếng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục