Hờ hững với du lịch kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Lượng khách trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay không mấy biến động so với ngày thường, cho dù giá tour và giá dịch vụ không hề tăng.
Trái với mong đợi của các hãng du lịch và dịch vụ cho thuê ôtô, lượng khách trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay không mấy biến động so với ngày thường, cho dù giá tour và giá dịch vụ không hề tăng.

Giá tour không tăng, khách vắng

Tuy đã gần sát ngày nghỉ 2/9, nhưng các hãng du lịch vẫn còn nhiều tour trống. Khách đến đặt tour chỉ bằng 60 - 70% so với dịp này năm ngoái.

Chị Phạm Thu Thảo, nhân viên điều hành tour Công ty du lịch Transviet cho biết, do ngày 2/9 năm nay “lửng lơ” ở giữa tuần chỉ được nghỉ 1 ngày, nên việc tổ chức các tour khá khó khăn. Lượng du khách đi đúng ngày lễ không được như mong muốn. Hầu hết hành khách chọn đi nghỉ từ 2 ngày cuối tuần trước dịp 2/9.

Các tour khởi hành từ ngày 28/9 và 29/9 có lượng khách nhỉnh hơn, nhưng cũng không nhiều.

Cùng chung cảnh vắng khách, các tour mở ngày 1/9 và 2/9 của Công ty Vietravel vẫn còn trống từ 4/6 vị trí mỗi tour. Tại Công ty du lịch Á Châu, lượng khách đăng ký tour chỉ bằng 60% so với dịp này năm ngoái.

Cũng theo các công ty du lịch, do thời gian nghỉ ngắn và lo ngại dịch cúm A/H1N1 nên dịp này người dân chuộng du lịch nội địa hơn đi du lịch nước ngoài. Du khách phía Nam chủ yếu chọn tour biển Vũng Tàu, Phan Thiết, Mỹ Tho; du khách phía Bắc chọn tour Vịnh Hạ Long, Sầm Sơn, Thác Đa, Quan Lạn.

Đối với số ít du khách chọn du lịch nước ngoài, tour được ưa thích là Singapore-Malaysia, Campuchia, Hàn Quốc và châu Âu, kế tiếp là Hongkong, Thái Lan, Bắc Kinh.

Dịp lễ 2/9 năm nay rơi vào giữa tuần nên nhiều doanh nghiệp lữ hành đã có những thiết kế tour ngắn ngày, kèm nhiều ưu đãi. Khác với mọi năm, giá tour dịp lễ 2/9 không những không tăng, mà còn có tour giảm giá. Bởi từ 1/9 Vietnam Airlines áp dụng giá vé khứ hồi cho 20 công ty tham gia chương trình “kích cầu du lịch nội địa” từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Huế hoặc Đà Nẵng chỉ còn 810.000 đồng, thay vì 1.060.000 đồng.

Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist đã triển khai hơn 50 tour, tập trung đẩy mạnh các tour ngắn ngày (1 - 3 ngày) đến hầu hết các resort tại các vùng biển miền Trung, miền Nam... với 2.200 du khách đã đăng ký tour.

Công ty Vietravel đang giới thiệu khoảng 20 tour du lịch trong nước và 30 tour nước ngoài, với hơn 1.000 khách du lịch trong nước, 1.500 khách du lịch nước ngoài đăng ký tour. Fiditour cũng hướng đến những tuyến biển đảo với giá phù hợp.

Các công ty này còn có nhiều ưu đãi như giảm giá cho gia đình từ 4 người trở lên, giảm giá cho khách trên 60 tuổi, rút thăm trúng thưởng. Fiditour còn thiết kế thêm tour tắm biển nhân tạo 1 ngày tại khu du lịch Đại Nam tỉnh Bình Dương với các dịch vụ chất lượng cao.

Ôtô vắng khách thuê

Cùng chung cảnh ngộ, dịch vụ cho thuê ôtô cũng rơi vào tình trạng ế ẩm. Nếu như mọi năm, ôtô cho thuê thường “cháy hàng” hoặc đắt giá vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh, thì năm nay tất cả các loại xe, đặc biệt là xe 40 - 50 chỗ ngồi vẫn đang xếp hàng chờ người thuê.

Theo anh Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tam Linh, công ty có 20 đầu xe đủ các loại từ 4 chỗ ngồi đến loại 50 chỗ ngồi, nhưng đến thời điểm này, nhiều xe vẫn chưa có người thuê. Loại xe dưới 30 chỗ ngồi được thuê nhiều hơn, chủ yếu phục vụ nhu cầu các gia đình đi du lịch gần hoặc về quê.

Cũng theo anh Hưng, giá thuê xe có người lái vào dịp này vẫn giữ như ngày thường. Trong khi đó, nhu cầu thuê xe tự lái loại 4 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi có vẻ nhỉnh hơn một chút. Đây là lựa chọn hợp lý cho những gia đình không đi chơi xa, mà chỉ tự tổ chức đi vui chơi quanh thành phố hoặc về quê thăm họ hàng.

Tuy nhiên, anh Hữu Tuân, chủ cửa hàng cho thuê xe tự lái ở 52 Tôn Thất Tùng (Hà Nội) cho biết: “Mọi năm, đến tầm này, các xe đã được đặt hết, nhưng năm nay kỳ nghỉ 2/9 đã sát rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì”.

Tình trạng vắng khách thuê xe cũng đang diễn ra tại các địa điểm cho thuê xe tự lái khác của Hà Nội như Trần Khát Chân, Đường Láng, Cầu Giấy… Tuy không “cháy” xe như mọi năm, nhưng các chủ cửa hàng cho biết, giá thuê xe tự lái dịp 2/9 năm nay vẫn tăng nhẹ từ 100.000 - 200.000 đồng/xe: Xe Matiz là 300.000 đồng/12 giờ, Honda Civic là 800.000 đồng/12 giờ, xe Hyundai Gets là 500.000 đồng/12 giờ, xe Toyota Innova là 800.000 đồng/12 giờ, Daewoo Gentra là 550.000 đồng/12 giờ.

Với xu hướng ít khách đi du lịch xa, nhiều người cho rằng các nhà hàng, khu vui chơi trong thành phố và dịch vụ karaoke sẽ đông khách trong dịp nghỉ 2/9 này./.
(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục