"Hổ mang trỗi dậy" đứng đầu bảng phim ăn khách

"G.I. Joe: The Rise of Cobra" (Rắn hổ mang trỗi dậy) đã mang về 56,2 triệu USD trong 3 ngày đầu công chiếu, đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách.
Được coi là bộ phim "bom tấn" cuối cùng trong hè 2009 của Hollywood - "G.I. Joe: The Rise of Cobra" (G.I. Joe: Rắn hổ mang trỗi dậy) đã không phụ lòng mong mỏi của nhà sản xuất khi mang về tới 56,2 triệu USD chỉ trong 3 ngày đầu công chiếu.

Mức doanh thu này đủ đưa bộ phim lên ngôi quán quân bảng xếp hạng phim ăn khách cuối tuần tại khu vực Bắc Mỹ.

Lấy cảm hứng từ nhân vật hành động đồ chơi của hãng Hasbro, "G.I. Joe: The Rise of Cobra" là bộ phim hành động - quân sự chủ yếu dựa vào kỹ xảo điện ảnh, do Hãng phim Paramount Pictures sản xuất, với kinh phí lên tới 175 triệu USD.

Bộ phim của đạo diễn Stephen Stommers xoay quanh câu chuyện về đội biệt động tinh nhuệ G.I.Joe, sử dụng công nghệ do thám và các thiết bị quân sự hiện đại chống lại tên lái buôn vũ khí Destro và tổ chức bí hiểm Cobra (Rắn hổ mang) nhằm ngăn chặn âm mưu hủy diệt thế giới.

Ngoài những pha hành động gay cấn, "G.I. Joe: The Rise of Cobra" còn thu hút khán giả với dàn diễn viên trẻ trung, đáng chú ý như "hot boy" Channing Tatum, kiều nữ Anh Sienna Miller, người mẫu-diễn viên Rachel Nichols...

Bảng xếp hạng 10 bộ phim ăn khách cuối tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ gồm: "G.I. Joe: The Rise of Cobra" (56,2 triệu USD), "Julie & Julia" (20,1 triệu USD), "G-Force" (9,8 triệu USD), "Harry Potter and the Half-Blood Prince" (8,9 triệu USD), "Funny People" (7,9 triệu USD), "The Ugly Truth" (7 triệu USD), "The Perfect Getaway" (5,8 triệu USD), "Aliens in the Attic" (4 triệu USD), "Orphan" (3,73 triệu USD), "500 Days of Summer" (3,7 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục