Hộ nghèo Hà Giang đã nhận hỗ trợ của Chính phủ

Đến tối 24/1, hộ nghèo cuối cùng ở bản Ma Lỳ Sán, xã Pà Vầy Sủ, huyện vùng cao Xín Mần trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã nhận được tiền của Chính phủ hỗ trợ để ăn tết.

Đến tối 24/1, hộ nghèo cuối cùng ở bản Ma Lỳ Sán, xã Pà Vầy Sủ, huyện vùng cao Xín Mần trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã nhận được tiền của Chính phủ hỗ trợ để ăn tết.

Như vậy là 38.827 hộ nghèo ở Hà Giang đều có tết từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ với tổng số tiền 33,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được Quyết định 81/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo nhân dịp tết Kỷ Sửu, tỉnh Hà Giang đã thành lập Ban chỉ đạo để triển khai nhanh việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo với phương châm: nhanh, đúng đối tượng và phân đấu trước ngày 25/1/2009 (tức trước ngày 30/12 âm lịch) mọi hộ nghèo đều nhân được hỗ trợ.

Ngoài cán bộ cấp tỉnh được phân công trực tiếp xuống huyện, các huyện đã tập trung huy động các nguồn nhân lực và phân công về phối hợp với các xã, bản tổ chức trao tiền hỗ trợ của Chính phủ đến tận tay từng hộ nghèo.

Ngoài nguồn hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Hà Giang đã trích gần 800 triệu đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình người có công với nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục