Hồ Thác Bà sẽ xuống mực nước chết sau đợt xả 2

Mực nước hồ thủy điện Thác Bà có thể sẽ hạ thấp xuống "mực nước chết" (46m) sau 8 ngày xả nước chống hạn trong đợt 2 (từ ngày 13-20/2).
Theo thông tin từ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, nếu sau tám ngày xả nước chống hạn trong đợt hai (từ ngày 13-20/2/2011) theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), mực nước hồ thủy điện Thác Bà có khả năng sẽ hạ thấp xuống "mực nước chết" (46m).

Nếu đúng như dự kiến, đây sẽ là khó khăn lớn cho khả năng phát điện của nhà máy cũng như nhiều doanh nghiệp hiện hoạt động phụ thuộc vào điều kiện mực nước của hồ.

Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Ximăng Yên Bình cho biết, theo cam kết của tỉnh và thiết kế của công trình quốc gia, công ty đã đầu tư trên 1.200 tỷ đồng xây dựng nhà máy ximăng lò đứng, thiết kế công trình hoạt động tốt ở mức nước cốt 48m...

Mực nước hồ xuống quá thấp sẽ khiến hoạt động của công ty ảnh hưởng rất lớn, có khả năng phải dừng sản xuất. Như mùa khô năm 2010, do mực nước hồ Thác Bà xuống quá thấp, đơn vị không thể dùng sà lan vận chuyển nguyên liệu đá vào nhà máy nên dây chuyền đã phải ngừng hoạt động, kéo theo đó là số công nhân sản xuất trực tiếp của nhà máy phải nghỉ theo chế độ.

Ông Cương cho hay, để khắc phục, đơn vị đang triển khai nạo vét luồng lạch, hy vọng có thể tiếp tục vận chuyển đá vào. Tuy nhiên, với mực nước xuống mỗi lúc một thấp, việc vận chuyển sẽ khó thực hiện.

Công ty cổ phần Ximăng Yên Bình hiện đơn vị là nhà cung cấp ximăng cho nhiều công trình lớn như đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, thủy điện Bắc Hà (Lào Cai), Ngòi Hút (Yên Bái)...

Không chỉ ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp, mực nước hồ Thác Bà nếu xuống quá thấp còn gây ảnh hưởng lớn đến ngành thủy sản của địa phương và kéo theo đó là tình trạng đào đá quý tại vùng bán ngập.

Thực tế trong nhiều mùa khô đã qua có tư nhân đã dùng cả tàu hút để khai thác, tìm kiếm đá quý trên vùng hồ, gây tình trạng lộn xộn về an ninh trật tự trong khu vực...

Hồ thủy điện Thác Bà có diện tích lưu vực 6.170km2; diện tích mặt thoáng 234km2; dung tích hồ chứa đạt 2,940 tỷ m3 nước; hồ dài trên 80km thuộc hệ thống sông Chảy qua hai huyện Lục Yên, Yên Bình và nằm kề bên thành phố Yên Bái. Hồ có chức năng cấp nước cho ba tổ máy phát điện với tổng công suất 108 MGW, đồng thời điều tiết nước tưới và cắt lũ cho vùng hạ lưu châu thổ sông Hồng./.

Hoàng Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục