Thoát khỏi lao động tồi tệ

Hỗ trợ 5.000 lao động trẻ em khỏi môi trường tồi tệ

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO ) đã hỗ trợ 2,5 triệu Euro giúp 5.000 lao động trẻ em Việt Nam thoát khỏi môi trường làm việc tồi tệ.
Hà Nội, ngày 29/3, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban Nha (AECID) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Lễ ký kết Dự án hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chương trình về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất ở Việt Nam với tổng kinh phí 2,5 triệu Euro.

Dự án này hướng đến 5.000 trẻ em đang phải tham gia vào các hình thức lao động tồi tệ. Các em này sẽ được đưa ra khỏi nơi làm việc và được phòng ngừa thông qua các dịch vụ giáo dục hỗ trợ.

Theo điều tra của ILO, năm 2006, Việt Nam có khoảng 930.000 trẻ em tham gia vào các hoạt động kinh tế và xu hướng trẻ em làm việc nặng nhọc đang tăng lên.

Khảo sát bước đầu về điều kiện lao động và sức khỏe trẻ em tham gia lao động tại một số địa phương miền Bắc cho thấy, mặc dù chính quyền đã cấm nhưng vẫn còn hiện tượng trẻ em nhặt rác tại bãi Nam Sơn (Hà Nội) và những trẻ này phải hàng ngày tiếp xúc với ô nhiễm môi trường do vi sinh vật và một số hóa chất độc hại trong khi làm việc.

Còn tại Kim Sơn, Ninh Bình, trẻ lao động tại làng nghề dệt cói có nguy cơ tiếp xúc với bụi thực vật, nấm mốc, hóa chất.

Bên cạnh đó, còn có một số trẻ em là nạn nhân của hoạt động buôn bán người vì mục đích khai thác tình dục và sức lao động.

Trước mắt, dự án sẽ giúp phục hồi và và tái hòa nhập cho khoảng 200 trẻ em nạn nhân của hoạt động buôn bán người. Đồng thời, tập huấn thường xuyên cho khoảng 300 giáo viên của các trường trung học phổ thông, trường dạy nghề, các trung tâm giáo dục bổ túc và giáo dục thường xuyên về nâng cao ý thức về bảo vệ trẻ em để tham gia trực tiếp vào dự án.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng dự án cần hướng tới những trẻ ở nhóm từ 9 đến 11 tuổi. Theo ông Hữu, ở nhóm tuổi này, trẻ em Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn đầu kiếm sống mưu sinh, do vậy nhóm tuổi này có thể sẽ bị tổn thương nhiều nhất.

Dự án được thực hiện trong 48 tháng và triển khai ở 5 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam và Đồng Nai.

Để được hưởng lợi từ dự án, trẻ em làm việc trong môi trường có nhiều độc hại hoặc bị bóc lột có thể gọi tới đường dây nóng của Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo số 18001567 để được tư vấn và được các cơ quan chức năng can thiệp kịp thời.
Theo kết quả khảo sát của ILO tại Việt Nam:
22,6% trẻ giúp việc gia đình có độ tuổi dưới 15
71,6% số lao động trẻ em là trẻ phải bỏ học đi làm.
43,1% trẻ làm việc tới 85 giờ/ tuần với những công việc đơn điệu.

Thông Chí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục