Hỗ trợ 6 tỷ đồng phòng chống bệnh lao cho Bình Định

Sau kết quả khả quan của giai đoạn 1, dự án Quỹ Toàn cầu tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bình Định 6 tỷ đồng để phòng chống bệnh lao giai đoạn 2.
Ông Lê Quang Hùng, Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết dự án Quỹ Toàn cầu tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bình Định 6 tỷ đồng để phòng chống bệnh lao giai đoạn 2 (2013-2015).

Mục tiêu của dự án là giúp tiếp tục tăng cường sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền, đoàn thể và cộng đồng vào công tác phòng chống lao, qua đó, nhằm phát hiện số ca mới để điều trị sớm, đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ y tế công-tư trong công tác phòng chống lao tại sáu địa phương trên địa bàn tỉnh là các huyện Phù Cát, Hoài Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn.

Bệnh lao là một bệnh có sự lây lan cao và đến nay, mỗi năm tỉnh Bình Định đã phát hiện trên 2.000 ca bệnh mới.

Nhờ nâng cao ý thức và trách nhiệm của người bệnh và các trung tâm y tế nên hiện nay, số bệnh lao được điều trị đạt tỷ lệ khỏi bệnh 95% (khi được phát hiện sớm và điều trị sớm dứt điểm).

Từ năm 2011-2012, Dự án Quỹ Toàn cầu cũng đã hỗ trợ tỉnh Bình Định 3,2 tỷ đồng để phòng chống bệnh lao giai đoạn 1 và đã đưa lại kết quả rất khả quan./.

Viết Ý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục