Hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương

Tỉnh Long An đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương 4,5 triệu đồng; hỗ trợ mỗi người bị thương 1,5 triệu đồng.
Hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương ảnh 1Một nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Chiều 17/7, ông Phùng Văn On, Phó ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, Sở Giao thông Vận tải và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) thăm, động viên các nạn nhân.

Tỉnh Long An đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 4,5 triệu đồng; hỗ trợ mỗi người bị thương 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng và mỗi người bị thương 1 triệu đồng.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, tối 17/7, Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Long cũng đã đến thăm, hỗ trợ các nạn nhân.

Mặc dù vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An, nhưng đa số các nạn nhân là người tỉnh Vĩnh Long.

Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Long đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong vượt qua nỗi đau mất mát người thân, ổn định cuộc sống.

Tỉnh Vĩnh Long trích kinh phí của Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ 4 gia đình có người tử vong ở thành phố Vĩnh Long, mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Đó là gia đình bé Vương Lê Minh, sinh năm 2004, trú tại phường 3; gia đình bà Hồ Thị Ngọc Mai, sinh năm 1952, trú tại xã Tân Hòa; gia đình bà Trương Thị Thanh Vân, sinh năm 1959, trú tại phường 9 và gia đình anh Huỳnh Phước Duy sinh năm 1983, trú tại phường 2, thành phố Vĩnh Long.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 10 phút ngày 17/7, tại km 13+600 đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương (thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chiếc xe khách 16 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 64B-00434 chạy hướng Tiền Giang đi Thành phố Hồ Chí Minh đã đâm vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 49X-1546 lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn xảy ra làm 4 người chết (trong đó có 2 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện) và 10 người bị thương.

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục