Hỗ trợ công dân Việt Nam đang sinh sống tại Mali

Bộ Ngoại giao đã đã đề nghị Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ công dân Việt đang sinh sống, làm việc tại Mali.
Trước tình hình an ninh hiện nay tại Cộng hòa Mali, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đã đề nghị Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Hà Nội và tại Mali có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Mali.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo cho cán bộ, nhân viên và người thân đang sinh sống, làm việc tại Mali liên hệ với Tổ chức di cư quốc tế (IOM) tại Mali để được trợ giúp sơ tán đến khu vực an toàn hoặc về nước trong trường hợp khẩn cấp.

Địa chỉ liên hệ là Hamdallaye ACI 2000, BP E 288, Bamako, Mali (Điện thoại: + 223.2.029.7697 hoặc +223.2.029. 7698)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục