Hỗ trợ DN miền Trung và Tây Nguyên tiếp cận EU

"Tiếp cận thị trường EU-kinh nghiệm và thông tin mới" là chủ đề của cuộc hội thảo quốc tế được tổ chức ngày 30/11, tại Đà Nẵng.
"Tiếp cận thị trường EU-kinh nghiệm và thông tin mới" là chủ đề của hội thảo quốc tế do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, tổ chức ngày 30/11, ở Đà Nẵng.

Tại buổi hội thảo, các doanh nghiệp, các nhà quản lý tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã nghe những thông tin cơ bản về mối quan hệ Việt Nam và EU sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt ngày nay quan hệ Việt Nam-EU đã được nâng lên tầm đối tác chiến lược, EU luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng của mình.

Tham dự hội thảo, bà Madeleine Kihlberge, Tham tán công sứ Phái đoàn EU đã giới thiệu Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam tới các doanh nghiệp khu vực miền Trung-Tây Nguyên; đồng thời trực tiếp giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hợp tác và kinh doanh với các đối tác EU, qua đó giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn và triển khai thuận lợi các qui trình cũng như định hướng kinh doanh khi xâm nhập vào thị trường rộng lớn này.

Bên cạnh đó, các chuyên viên Kinh tế Thương mại Phái đoàn EU giới thiệu dịch vụ Internet “Export Helpdesk” cung cấp các cơ sở dữ liệu về hàng hóa và mã sản phẩm kèm theo các quy định về thuế, thuế nhập khẩu, thống kê thương mại... Đây được xem là một công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp nước ngoài có cái nhìn tổng quan về thị trường EU, từ đó tiếp cận thị trường này một cách tốt hơn.

Theo ông Nguyễn Cường, Giám đốc chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng, hầu hết các tỉnh ở khu vực miền Trung đều có công ty xuất khẩu đi EU, đặc biệt ở Bình Định có đến 90% các công ty sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu sản phẩm sang thị trường này. Số lượng hàng hóa miền Trung xuất đi EU chiếm khoảng 65% tổng số lượng hàng xuất khẩu đi các nước. Điều này cho thấy thị trường EU là thị trường rất tiềm năng và có quan hệ buôn bán lớn đối với các doanh nghiệp miền Trung.

Vì vậy, hội thảo lần này là cơ hội để các doanh nghiệp miền Trung-Tây Nguyên phát huy mối quan hệ thương mại tốt đẹp lâu nay, tiếp cận những thông tin mới và kinh nghiệm quý báu trong buôn bán với các nước EU để có được định hướng cho công ty trong tình hình mới./.

Hứa Chung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục