Hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Bên cạnh những hoạt động chăm lo đời sống từ công đoàn các cấp dành cho Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Công đoàn Y tế Việt Nam đang xây dựng phần mềm giảm stress cho cán bộ, nhân viên y tế tại đây.
Hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ảnh 1Phun khử khuẩn tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 10/5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình đã trao quà hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới cán bộ, đoàn viên và người lao động Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Phát biểu tại buổi trao quà diễn ra ở ngay cổng số 2 của Bệnh viện, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật chia sẻ, ghi nhận những khó khăn, vất vả, nguy hiểm của cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện; đồng thời khẳng định, nhân dân, công nhân lao động đang rất kỳ vọng ở cán bộ, nhân viên y tế cùng toàn Đảng, toàn dân sớm dập tắt dịch COVID-19.

Chia sẻ với cán bộ, nhân viên y tế, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình khẳng định Công đoàn Y tế Việt Nam luôn đồng hành cùng với cán bộ, nhân viên y tế; đồng thời cho biết, Công đoàn Y tế Việt Nam đang xây dựng một phần mềm để góp phần giảm stress cho cán bộ, nhân viên y tế, bởi bên cạnh những hoạt động chăm lo đời sống cũng cần có những hoạt động hướng tới chăm lo về tinh thần của đội ngũ này.

[Việt Nam ghi nhận thêm 28 ca mắc mới COVID-19 trong sáng 11/5]

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Công đoàn Y tế Việt Nam và Bộ Y tế trao hỗ trợ 100 triệu đồng cùng 10.000 khẩu trang y tế, 5 thùng sữa Hà Lan tới các cán bộ y tế đang bị cách ly do dịch COVID-19 tại bệnh viện. Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế Ngọc Trang trao tặng 200 chai sát khuẩn tay.

Ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện K, khẳng định cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đoàn kết ở mức cao nhất để phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Quang cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và Bộ Y tế tới đội ngũ cán bộ, y bác sỹ đang làm việc tại bệnh viện.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục