Hỗ trợ, đồng hành cùng các nạn nhân da cam ở Quảng Nam

Thông qua chương trình “Đồng hành cùng nỗi đau da cam,” Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam đã nhận được 560 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Ngày 5/7, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Đồng hành cùng nỗi đau da cam.”

Tại chương trình, những người tham gia cùng giao lưu với những tấm gương là nạn nhân chất độc da cam đã tự vươn lên trong cuộc sống để hòa nhập cộng đồng.

Thông qua chương trình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã nhận được 560 triệu đồng từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho những nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam hiện có 35.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học dioxin, hàng ngàn nạn nhân đã chết và hàng ngàn người khác đang mang những căn bệnh hiểm nghèo.

Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần của chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã vận động được hơn 7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho những nạn nhân có khả năng vận động, trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ sửa chữa và xây nhà ở cho các gia đình nạn nhân.

Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh của tỉnh đã được đưa vào hoạt động hơn 1 năm hiện đang nuôi dưỡng, dạy nghề và điều trị phục hồi chức năng cho 45 em.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam hiện còn khoảng 2.000 người nghi nhiễm chất độc da cam đang lập hồ sơ nhưng chưa giám định được do những vướng mắc trong các văn bản chỉ đạo triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục