Hỗ trợ đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết."
Hỗ trợ đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết."

Với số lượng công nhân lao động được đưa về quê đón Tết dự kiến cao hơn năm 2017, công đoàn thành phố huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua công tác xã hội hóa; đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, thuận tiện và tiết kiệm.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là công nhân thuộc Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất, Công đoàn ngành dệt may Hà Nội.

Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức chúc Tết và hỗ trợ ôtô đưa khoảng 1.400 công nhân lao động thuộc 2 đơn vị: Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (1.200 người), Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội (200 người) về quê đón Tết; ưu tiên phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ. Số còn lại do công đoàn các đơn vị này hỗ trợ.

Công đoàn Tổng Công ty vận tải Hà Nội vận động chuyên môn, doanh nghiệp và công đoàn cơ sở hỗ trợ 10 chuyến xe. Công đoàn ngành giao thông vận tải Hà Nội hỗ trợ 25 chuyến xe loại 45 chỗ...

Theo kế hoạch, sẽ có 3 tuyến xe đưa công nhân về quê trong dịp Tết Nguyên đán, đó là các tuyến Hà Nội-Thanh Hóa; Hà Nội-Nghệ An; Hà Nội-Hà Tĩnh.

Địa điểm đón công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Thăng Long, Khu Công nghiệp Quang Minh và trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố, số 3 Chu Văn An, quận Hà Đông (đưa công nhân lao động ngành dệt may Hà Nội).

[Hà Nội mở cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Mậu Tuất 2018]

Năm 2017, tổ chức công đoàn thành phố Hà Nội đã bố trí gần 650 chuyến xe đưa trên 28.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất, cụm công nghiệp tập trung, các doanh nghiệp trên địa bàn về quê đón Tết. Không chỉ tặng vé xe giúp công nhân về quê, các cấp công đoàn Thủ đô còn tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực khác đảm bảo 100% công nhân lao động đều có Tết.

Công đoàn các cấp đã tổ chức tặng quà cho trên 22.000 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 15,2 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động thành phố chi gần 5 tỷ đồng cho các hoạt động: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 65 nhà ở "Mái ấm công đoàn," trao quà cho công nhân viên chức lao động hoàn cảnh khó khăn, tổ chức xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục