Hỗ trợ gia đình 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thăm và hỗ trợ gia đình 21 ngư dân bị bắt giữ tại ngư trường Trường Sa mỗi hộ 10 triệu đồng.
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) cho biết vừa cử đoàn công tác tới thăm và trao tiền hỗ trợ gia đình 21 ngư dân bị bắt giữ trong khi đang khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa vào ngày 3/3 thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty đã tới thăm và trực tiếp trao số tiền tiền hỗ trợ là 10 triệu đồng cho mỗi gia đình ngư dân gặp nạn tại huyện đảo Lý Sơn, với mong muốn gia đình các ngư dân khắc phục khó khăn trong lúc người thân chưa được trả tự do.

DPM là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam. Với vai trò là đơn vị sản xuất kinh doanh lớn nhất trong ngành phân bón Việt Nam, bên cạnh nhiệm vụ bình ổn nguồn cung phân bón cho thị trường trong nước, DPM cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác an sinh xã hội.

Năm 2011, DPM đã giải ngân gần 140 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội và cộng đồng; được tôn vinh trong Tốp 10 Doanh nghiệp tiêu biểu trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội với giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2011.

Năm 2012, mặc dù sản xuất gặp nhiều khó khăn do giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, nhưng DPM dự kiến vẫn dành khoảng 130 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội và cộng đồng./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục