Hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân bị tử vong do sạt lở đất ở Mèo Vạc

Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc vừa tổ chức đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 3 gia đình có nạn nhân bị tử vong do sạt lở đất, mỗi hộ 1 triệu đồng.
Hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân bị tử vong do sạt lở đất ở Mèo Vạc ảnh 1Hiện trường vụ sạt lở đất. (Ảnh: Minh Chuyên - TTXVN phát)

Ngày 2/1, ông Nguyễn Cao Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, Hà Giang cho biết​ Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc vừa tổ chức đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 3 gia đình có nạn nhân bị tử vong do sạt lở đất, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Cấp ủy, chính quyền xã Khau Vai cũng đã trích kinh phí của xã hỗ trợ trước mắt cho gia đình có nạn nhân bị tử vong mỗi người 500.000 đồng và 50kg gạo.

Trước đó, chiều 1/1 tại thôn Po Ma, xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc đã xảy ra một vụ sạt lở đất do đào nền nhà làm 3 người tử vong.

Các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất được xác định là Hờ Thị Di, Thò Thị Lía và Già Mí Phà.

Cả 3 nạn nhân đều là người dân tộc thiểu số, trú tại thôn Pó Ngần thuộc xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mèo Vạc phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ngày 2/1 các lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc đã bàn giao thi thể 3 nạn nhân cho các gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục