Hỗ trợ gia đình giáo viên trong vụ xe đâm vào vách núi

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi lời thăm hỏi và trợ giúp các gia đình có người thân bị nạn trong vụ tai nạn nghiêm trọng tại Khánh Hòa.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa, chở đoàn giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đi du lịch, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã có thư gửi tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Phước 2, thành phố Đà Nẵng.

Bộ trưởng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị tử nạn và gửi đến các cán bộ, giáo viên và thân nhân đang phải điều trị tại bệnh viện lời thăm hỏi và lời chúc mau chóng bình phục.

[Vụ xe đâm vào vách núi: Đã có 7 nạn nhân tử vong] 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định gửi trợ giúp đến các gia đình có người không may bị tử nạn với mức 3 triệu đồng/người.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam gửi trợ giúp tới gia đình người tử nạn và những người bị thương.

Tính đến 17 giờ ngày 7/6, vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vinh, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 7/6 làm 7 người chết, 21 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe mất phanh đã đâm vào vách núi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục