Hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ ôtô mất lái làm 6 người thương vong

Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum vừa tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình của ba nạn nhân bị thiệt mạng khi xe ôtô bảy chỗ nổ lốp khiến xe mất lái đâm vào xe tải.
Hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ ôtô mất lái làm 6 người thương vong ảnh 1(Ảnh minh họa: Lê Lâm/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum vừa tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình của ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 8/4 tại xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Tô hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng để tổ chức lễ tang cho người thân. Ủy ban Nhân dân xã Tân Cảnh - nơi cư trú của ba nạn nhân trên, cũng hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng. Hội Chữ thập Đỏ xã Tân Cảnh hỗ trợ gia đình các nạn nhân 3 triệu đồng.

Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể của xã Tân Cảnh kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân vượt qua nỗi đau mất người thân.

Ngày 8/4, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Nguyên nhân ban đầu cho thấy xe ôtô bảy chỗ 82A-017.35 đang chở gia đình ông Nguyễn Tấn Cương về dự đám tang ở tỉnh Nghệ An khi lưu thông tới địa phận xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc thì bị nổ lốp khiến xe mất lái đâm vào xe tải 43X- 4472 đỗ bên đường.

Vụ tai nạn làm ba người trong cùng gia đình đi trên xe 82A-017.35 tử vong, gồm Nguyễn Tấn Phương (28 tuổi, lái xe), Nguyễn Tấn Cương (53 tuổi) và Nguyễn Thị Nguyệt (54 tuổi) cùng trú xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum).

Ba người còn lại bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, gồm Nguyễn Nhật Nam (27 tuổi, trú thành phố Kon Tum), Quốc Huy (22 tuổi, trú thành phố Kon Tum) và cháu Nguyễn Tấn Kiên (4 tuổi, cháu nội ông Nguyễn Tấn Cương)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục