Hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo cho người dân vùng lũ Bình Định

Thủ tướng Chính phủ ký Công điện hỏa tốc yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay 2.000 tấn gạo Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho người dân vùng lũ tỉnh Bình Định.
Hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo cho người dân vùng lũ Bình Định ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 24/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Công điện Hỏa tốc số 2306/CĐ-TTg về hỗ trợ khẩn cấp gạo cho tỉnh Bình Định.

Công điện nêu rõ vừa qua, mưa lũ đã gây ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân tại các tỉnh miền Trung, nhất là trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Để đảm bảo ổn định đời sống, kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng ngập lũ khắc phục khó khăn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho người dân vùng ngập lũ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, không để người dân nào bị thiếu đói.

Cùng ngày. tại thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức trao 22 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 110 triệu đồng (mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng), cho thân nhân 22 hộ gia đình có người chết trong các đợt mưa lũ vừa qua và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo về những thiệt hại nặng nề về người và của trong các đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân trong và ngoài tỉnh đã cùng đồng hành với lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh trong việc ứng phó mưa lũ, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và cứu trợ cũng như giúp đỡ vật chất và tinh thần giúp người dân vùng lũ bị thiệt hại nặng sớm ổn định đời sống sản xuất.

Đến nay đồng bào trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ trên 48 tỷ đồng.

Hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo cho người dân vùng lũ Bình Định ảnh 2Phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định bị nước lũ cô lập. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ông Lê Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Bệnh viện đa khoa Bình Định đã chia sẻ nỗi mất mát quá lớn với các thân nhân người chết trong các đợt lũ vừa qua. Với tình cảm và trách nhiệm, Công ty đã quyết định trao cho 4 hộ gia đình 4 sổ tiết kiệm mỗi sổ 50 triệu đồng.

Chị Đỗ Thị Miên, thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát cho biết, chồng chị là anh Trần Văn Hương 52 tuổi đã bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 15/12 khi giúp người dân gặt lúa và đang trên đường về nhà.

Đến nay gia đình có 3 người con đang ở tuổi ăn học, thuộc diện hộ nghèo nên đời sống càng khó khăn hơn, được tỉnh trao tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng sẽ là nguồn hỗ trợ thiết thực để chị vượt gây dựng lại cuộc sống.

Còn anh Trần Phú Thịnh, 30 tuổi, thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước cũng cho hay, vợ là Nguyễn Thị Phúc 26 tuổi bị lũ cuốn vào ngày 5/12 vừa qua. Chị ra đi để lại đứa con thơ mới 15 tháng tuổi. Anh rất cảm động khi được trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, giúp anh chăm sóc con được chu đáo hơn.

Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, đến nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phê duyệt hỗ trợ xây dựng mới 733 ngôi nhà cho các hộ nghèo và cận nghèo có nhà sập hoàn toàn, mỗi nhà 50 triệu đồng và các đối tượng khác có nhà ở sập đổ 30 triệu đồng/nhà.

Tại Khánh Hòa, chiều 24/12, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã về thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho người dân ở tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã dành thời gian đến thị sát hiện trường vụ sạt lở núi ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang làm 4 người chết, 11 căn nhà bị sập và hư hỏng vào ngày 20/12 mới đây; thăm hỏi, động viên những hộ bị thiệt hại trong sự cố này, trao tiền hỗ trợ cho 10 gia đình có người chết và nhà bị sập hoàn toàn.

Trong đó, 2 gia đình có 4 người chết trong vụ sạt lở núi gồm mẹ và con ông Lê Anh Vang; vợ và con trai ông Phạm Công Dũng, mỗi gia đình được hỗ trợ 20 triệu đồng; mỗi hộ có nhà sập và người bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng; thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho 70 hộ gia đình khác cũng ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang bị thiệt hại nặng do mưa lũ, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Bùi Văn Cường ghi nhận sự chủ động của tỉnh Khánh Hòa, biểu dương các cấp Công đoàn trong tỉnh về công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; đồng thời nhấn mạnh các cấp Công đoàn cần tập trung hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Bùi Văn Cường cũng đã trao số tiền 350 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa để giúp đỡ, hỗ trợ cho các trường hợp khác bị thiệt hại qua các đợt mưa lũ của địa phương.

Đây là số tiền do công nhân viên chức, người lao động cả nước quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động sáng 22/12 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục