"Hỗ trợ kiên quyết" - Sứ mệnh mới của NATO tại Afghanistan

Kể từ ngày 1/1/2015, 28 quốc gia thành viên NATO và 14 nước đối tác sẽ tham gia sứ mệnh mới của liên minh tại Afghanistan với tên gọi “Hỗ trợ kiên quyết.”
"Hỗ trợ kiên quyết" - Sứ mệnh mới của NATO tại Afghanistan ảnh 1hân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong bài phát biểu mừng Giáng sinh ngày 24/12, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhấn mạnh kể từ ngày 1/1/2015, 28 quốc gia thành viên NATO và 14 nước đối tác sẽ tham gia sứ mệnh mới của liên minh tại Afghanistan với tên gọi “Hỗ trợ kiên quyết.”

Tổng Thư ký Stoltenberg cho biết sứ mệnh “Hỗ trợ kiên quyết” sẽ thay thế sứ mệnh của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Afghanistan được thành lập năm 2001 với hơn 140.000 binh sỹ và nằm dưới sự chỉ huy của NATO từ tháng 8/2003.

Với 12.500 binh sỹ, sứ mệnh mới có nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh của Afghanistan.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng Thư ký Stoltenberg tuyên bố NATO đã thành công tại Afghanistan khi giúp hàng triệu người Afghanistan hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Sau 13 năm, Afghanistan đã thay đổi và những ngày đen tối dưới thời Taliban đã qua đi.

Bên cạnh đó, ông khẳng định năm 2015 là năm Afghanistan nhận trách nhiệm mới, NATO nhận một nhiệm vụ mới và đây sẽ là bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Cùng ngày, trong một bài báo trên tờ Pajhwok Afghan News của Afghanistan, ông Stoltenberg cũng cam kết NATO sẽ không rời bỏ Afghanistan sau khi hoàn thành sứ mệnh chiến đấu quốc tế tại đây vào cuối năm 2014.

Liên minh này cùng các nước đối tác sẽ vẫn duy trì hoạt động huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ cho các lực lượng nước sở tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục