Hỗ trợ kịp thời cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bám biển

Những năm gần đây, tàu cá và ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi liên tục bị tàu nước ngoài đâm va, ngăn cản, đập phá, lấy tài sản và bắt giữ.
Hỗ trợ kịp thời cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bám biển ảnh 1Quảng Ngãi đầu tư đóng mới nhiều tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết những năm gần đây, tàu cá và ngư dân của tỉnh liên tục bị tàu nước ngoài đâm va, ngăn cản, đập phá, lấy tài sản và bắt giữ, gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Chỉ riêng từ đầu năm 2014 đến nay, Trung Quốc đã ngăn cản, đâm va 27 tàu với 300 lao động, làm bị thương 3 người, bắt giữ 1 tàu và 6 lao động.

Trong 3 năm qua, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ 300 lao động bị nạn trên biển với số tiền gần 9 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh cũng đã hỗ trợ cho ngư dân khoảng 276 tỷ đồng theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh quyết định đóng 2-5 chiếc tàu vỏ thép cho ngư dân với kinh phí từ 6,5-7 tỷ đồng/chiếc.

Trong chuyến về thăm và làm việc tại Quảng Ngãi mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đánh giá cao việc tỉnh chủ động xây dựng, thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân, nhất là chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền.

Trong thời gian tới, Quảng Ngãi cần triển khai đồng bộ để nguồn vốn đến được với ngư dân một cách nhanh nhất, tạo điều kiên cho ngư dân đóng mới, cải hoán tàu thuyền, nâng công suất và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc khai thác; tổ chức tập hợp ngư dân sản xuất theo tổ đội, làm tốt công tác dịch vụ hậu cần nghề cá; liên kết giữa ngư dân, tổ đội với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho hải sản khai thác.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng lưu ý tỉnh cần phát huy lợi thế mặt nước, bờ biển để phát triển nuôi trồng. Trong nuôi trồng phải có đề án, quy hoạch hạ tầng nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường.

Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định Chính phủ sẽ có chương trình cung cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi 1% một năm hỗ trợ bà con đóng tàu vỏ sắt đánh bắt xa bờ.

Đối với tàu vỏ gỗ, bà con được vay 70% giá trị thân tàu, lãi suất 3% năm trong thời hạn 11 năm, trong đó năm đầu tiên không phải trả lãi.

Bà con ngư dân sẽ được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu, từ 70% đến 90% đối với tàu từ 400 trở lên.

Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm cho thuyền viên. Mỗi chuyến ra khơi thu mua hải sản, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá sẽ được chính phủ hỗ trợ ngay từ 40 đến 60 triệu đồng, tối đa 10 chuyến trong một năm.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nêu rõ chương trình tín dụng lần này sẽ được hỗ trợ trực tiếp đến ngư dân. Ngư dân toàn quyền lựa chọn mẫu thiết kế, vật liệu tàu vỏ tàu.

Hiện Quảng Ngãi có 5.460 chiếc tàu biển với tổng công suất trên 895.000 CV. Trong đó tàu có công suất từ 90CV trở lên có khả năng khai thác xa bờ là 2.653 chiếc, chiếm 48,6% số lượng tàu cá của toàn tỉnh.

Tỉnh đã thành lập được 7 nghiệp đoàn nghề cá với 2.350 đoàn viên; 5 hợp tác xã dịch vụ và đánh bắt thủy sản xa bờ và 300 tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển. Hoạt động của các mô hình liên kết sản xuất trên biển này bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả nghề cá của tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục