Hỗ trợ Lào nâng nghiệp vụ hình ảnh hóa thông tin cho báo điện tử

Nhà báo và phóng viên Lào sẽ được các nhà báo giàu kinh nghiệm của Việt Nam chia sẻ về phương pháp tư duy, về điều kiện cần và đủ để thể hiện tốt nhất nội dung muốn truyền tải thông qua ảnh, sơ đồ.
Hỗ trợ Lào nâng nghiệp vụ hình ảnh hóa thông tin cho báo điện tử ảnh 1Quang cảnh lễ khai giảng khóa học. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Sáng 2/4, tại thủ đô Vientiane, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã phối hợp Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã khai mạc Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương Lào.

Với chủ đề "Kỹ năng hình ảnh hóa thông tin cho báo điện tử," trong năm ngày của khóa bồi dưỡng, 42 nhà báo và phóng viên Lào sẽ được các nhà báo giàu kinh nghiệm của Việt Nam chia sẻ về phương pháp tư duy, về điều kiện cần và đủ để thể hiện tốt nhất nội dung muốn truyền tải thông qua các bức ảnh, sơ đồ, đồ họa…

Làm sao để người đọc có thể hiểu được vấn đề một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất qua các bức ảnh, đồ họa và sơ đồ mà không cần phải đọc những bài viết dài hàng nghìn chữ, điều đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển và người đọc ngày càng ít thời gian để đọc hiện nay.

[Việt Nam mở lớp hỗ trợ kỹ năng quan hệ công chúng cho báo chí Lào]

Kể từ năm 2012 tới nay, Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng nghiệp vụ với các chủ đề khác nhau dành cho các nhà báo và phóng viên Lào, mang lại hiệu quả hết sức thiết thực cho trong công tác thông tin báo chí tại Lào.

Tính tới khóa học này, đã có 20 khóa học được tổ chức ở Lào và Việt Nam, với gần 600 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương của Lào tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục