Hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn ở Quảng Nam

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam hỗ trợ 240 triệu đồng giúp đỡ 20 gia đình nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn ở Quảng Nam ảnh 1Rà phá bom mình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 19/8, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình hỗ trợ nạn nhân bom mìn trên địa bàn hai huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

20 gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi bom mìn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã nhận được hỗ trợ với tổng số tiền 240 triệu đồng. Số tiền trên được Ban tổ chức mua bò để tạo sinh kế cho các hộ dân (18 hộ được trao tặng bò và 2 hộ khó khăn nhất được nhận tiền để sửa chữa nhà).

Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cho biết Hội tiếp tục phối hợp với các địa phương, ban ngành chức năng nỗ lực tuyên truyền rộng rãi về chủ trương của Trung ương đối với việc khắc phục hậu quả bom mìn; tuyên truyền, nậng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống tác hại của bom mìn.

Hội kêu gọi, vận động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước chung tay rà phá, khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh...

Dịp này, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5 được bổ nhiệm làm Chi hội trưởng Chi hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Nam. Đây là Chi hội thứ 2 trên toàn quốc được thành lập để hỗ trợ nạn nhân bom mìn.

Theo kế hoạch, đến tháng 12/2015, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tiếp tục trao tặng 60 suất quà cho nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục