Hỗ trợ nạn nhân chìm thuyền trên sông Long Đại

Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, đến ngày 25/11 đã quyên góp được 120 triệu đồng từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho 6 nạn nhân bị chết do lật thuyền ngày 25/3 trên sông Long Đại, thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, đến ngày 25/11 đã quyên góp được 120 triệu đồng từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho 6 nạn nhân bị chết do lật thuyền ngày 25/3 trên sông Long Đại, thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Thuyền chở gỗ do anh Trương Thanh Tâm, ở thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh, đang điều khiển thì bất ngờ bị lật chìm. Trên thuyền chở 14 người dân đi khai thác gỗ cùng với một khối lượng gỗ bạch đàn do họ khai thác từ bản Trường Nam của xã Trường Xuân. Ngay khi thuyền gặp nạn, những người dân gần đó đã cứu sống được 8 người, 6 người còn lại gồm ba nam và ba nữ đã bị chết.

Nhân dịp này, ông Hà Hùng Cường cũng thay mặt Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tặng 500 mũ bảo hiểm cho các em học sinh trường mầm non Hoa Hồng và trường tiểu học số 2 Bắc Lý, tỉnh Quảng Bình. Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam cũng hỗ trợ huyện Lệ Thuỷ 100 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục