Hỗ trợ nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Việt Nam

Dự án “Hỗ trợ Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Việt Nam” nhằm thành lập, nhân rộng mô hình Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ.
Hỗ trợ nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Việt Nam ảnh 1(Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 4/11, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Việt Nam.”

Dự án này được triển khai tại Việt Nam từ năm 2011, với mục đích thành lập và nhân rộng mô hình Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ với 3 địa phương đang được triển khai thí điểm là thành phố Cần Thơ và hai tỉnh Thái Bình, Quảng Nam.

Qua gần 4 năm triển khai, dự án đã đạt được kết quả tốt như nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương về cách thức xây dựng và vận hành một trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ; xây dựng được một số mô hình dịch vụ thân thiện dành cho phụ nữ như quán càphê việc làm, tổng đài tư vấn việc làm, mô hình phòng giữ trẻ; giúp đỡ đào tạo các nghề phù hợp cho phụ nữ nông thôn; tổ chức các ngày hội việc làm dành cho phụ nữ.

Tại thành phố Cần Thơ, mô hình Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ hàng năm tư vấn cho khoảng trên 4.000 người về những vấn đề Luật Lao động, các thủ tục đi xuất khẩu lao động, chính sách bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời thường xuyên mở các lớp tập huấn kỹ năng về buôn bán nhỏ, kỹ năng tạo dựng hình ảnh khi đi xin việc, dạy tiếng Hàn Quốc.

Năm 2014, Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ thành phố Cần Thơ đã kết nối thành công cho hơn 730 lao động nữ với các nhà tuyển dụng.

Tỉnh Quảng Nam bắt đầu triển khai dự án từ giữa năm 2014 tập trung vào các hoạt động chính là trang bị kỹ năng cho cán bộ trung tâm; đào tạo nghề chăm sóc sắc đẹp, nghề mây tre đan, kỹ năng marketing, kỹ năng tư vấn nhóm cho nữ giới và tổ chức nhiều ngày hội việc làm để chị em phụ nữ sau học nghề có thể tiếp cận được với doanh nghiệp. Ngoài ra tỉnh cũng cử cán bộ sang học tập kinh nghiệm các mô hình hỗ trợ cho phụ nữ tại Hàn Quốc.

Bà Oh Min Ok, Phòng Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Bình Đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc cho biết: đây là một dự án ý nghĩa thể hiện tình cảm hữu nghị giữa hai nước. Việt Nam đang có một nguồn nhân lực trẻ dồi dào, trong đó tỷ lệ lao động nữ chiếm khá cao, việc quan tâm tạo điều kiện cho lao động nữ được đào tạo nghề, có việc làm là hết sức quan trọng và Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm cũng như hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa để nhân rộng mô hình Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ tại các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục