Hỗ trợ ngư dân huyện đảo Lý Sơn an tâm bám biển

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí trao tặng gần 500 triệu đồng hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Hỗ trợ ngư dân huyện đảo Lý Sơn an tâm bám biển ảnh 1Một góc huyện đảo Lý Sơn. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Nhằm giúp ngư dân Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi an tâm bám biển, ngày 22/5, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí (PVI) và Ban vận động Quỹ "Bầu ơi" tổ chức chương trình hướng về biển đảo quê hương với chủ đề “Lý Sơn-Trái tim Tổ quốc,” trao gần 500 triệu đồng hỗ trợ ngư dân.

Tại buổi lễ, đại diện Công ty cổ phần PVI đã trao bảo hiểm tàu cá cho 50 tàu của ngư dân với số tiền 200 triệu đồng (tổng giá trị bảo hiểm lên đến 25 tỷ đồng); Quỹ "Bầu ơi" tặng 200 triệu đồng xây nhà nhân ái cho 5 gia đình ngư dân gặp khó khăn về nhà ở.

Tỉnh đoàn tặng 18 suất quà, trị giá 4 triệu đồng/suất cho 18 ngư dân kiên cường bám biển Hoàng Sa; huyện đoàn Sơn Tịnh tặng 15 suất quà, trị giá 200 ngàn đồng/suất cho 15 em học sinh nghèo học giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Đặng Minh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh những món quà nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân Lý Sơn, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Ngãi trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Ngư dân Nguyễn Văn Chí, Chủ tàu QNg-96345TS, xã An Hải cho biết "Tàu của chúng tôi vừa đánh bắt từ vùng biển Hoàng Sa trở về, trong vài ngày tới sẽ chuẩn bị ngư lưới cụ cùng các nhu yếu phẩm để tiếp tục ra khơi khai thác thủy hải sản ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa - vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam".

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải cho hay nghiệp đoàn thường xuyên tuyên truyền, động viên ngư dân cải hoán tàu thuyền, an tâm bám biển, đồng thời mong muốn chính quyền các cấp có sự giúp đỡ phù hợp để ngư dân tiếp tục vươn khơi, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục