​Hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng của cơn bão số 8

Đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 8 tại tỉnh Khánh Hòa.
​Hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng của cơn bão số 8 ảnh 1Khu vực thôn Thành Phát và Phước Sơn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang bị sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp trong đất đá. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Ngày 24/11, Đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, do Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Xuân Thu dẫn đầu, đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 8 tại tỉnh Khánh Hòa.

Tại Ủy ban Nhân dân phường Phước Đồng, thành phố Nha Trang, Đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã trao 124 triệu đồng, 10 thùng hàng gia đình (tổng giá trị hơn 130 triệu đồng); Trung tâm Dịch vụ an sinh Chữ thập Đỏ (cơ quan đại diện phía Nam Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam) trao 48 triệu đồng; doanh nhân, ca sỹ Lâm Hiếu Ngọc trao 48 triệu đồng cho chính quyền và Hội Chữ thập Đỏ địa phương để sử dụng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

[Mưa lũ làm ít nhất 14 người chết và mất tích tại Nha Trang]

Đoàn cũng tới thăm hỏi gia đình của 11 người bị thiệt mạng tại phường Phước Đồng và Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang; thăm 6 bệnh nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu đã trao đổi với chính quyền địa phương và chỉ đạo các cấp Hội chủ động vận động nguồn lực, cấp phát hàng và tiền cứu trợ cho nhân dân; triển khai đánh giá thiệt hại, nhu cầu, các can thiệp về dịch bệnh, nước sạch vệ sinh và quan tâm đến hậu quả hoàn lưu sau bão số 8, số 9.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục