Hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, người có công đón Tết

Trong không khí Xuân đang về, các địa phương trên cả nước đã cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có công... được đón một cái Tết ấm cúng và đủ đầy.
Hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, người có công đón Tết ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại các huyện Đức Trọng, Lâm Hà và huyện vùng sâu Đam Rông. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Nhân dịp tết Mậu Tuất 2018, ngày 7/2, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến, cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại các huyện Đức Trọng, Lâm Hà và huyện vùng sâu Đam Rông.

Tại huyện Đức Trọng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Đạ Quyn.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã Đạ Quyn cho biết trong năm 2017, xã đã đạt được nhiều kết quả đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới và công tác xóa đói, giảm nghèo.

Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 32 triệu đồng/1 người 1/năm. Tại đây ông Nguyễn Xuân Tiến đã thăm tặng quà cho gia đình bà Ma Thiệu, thôn Ma Po’h, và gia đình bà Ma Thơm thôn K67 xã Đa Quyn.

Tại huyện Lâm Hà, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm xã Liên Hà. Trong năm 2017 xã đã đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm, xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới.

Ông Nguyễn Xuân Tiến đã đến thăm, tặng quà gia đình anh Phạm Văn Vinh, Xã Liên Hà, đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tư, thị trấn Đinh Văn.

Hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, người có công đón Tết ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến cùng các lãnh đạo Sở Ban ngành đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại các huyện Đức Trọng, Lâm Hà và huyện vùng sâu Đam Rông. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Cùng ngày, Đoàn đã đến thăm và chúc tết Ủy ban Nhân dân xã Đạ Tông (huyện Đam Rông). Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã thăm và tặng quà tết cho 2 gia đình là vợ liệt sỹ và nạn nhân chất độc da cam.

Tại các xã Đạ Quyn huyện Đức Trọng, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà và xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, ông Nguyễn Xuân Tiến đã trao tặng mỗi xã 500 triệu đồng để xây dựng công trình phúc lợi xã hội; biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cấp chính quyền trong viêc đảm bảo đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội nói chung; đề nghị các địa phương cần quan tâm đến công tác bảo vệ rừng trước trong và sau tết.

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, huyện Lâm Hà, là đơn vị quản lý hơn 22.000 ha rừng, luôn chú trọng công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng nhằm hạn chế tối đa các vụ vi phạm xảy ra.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi thăm hỏi, tặng quà tết tại hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các cấp chính quyền đã chú trọng chăm lo cho đời sống của người dân nhất là các gia đình chính sách để tất cả đều có một cái tết đầm ấm; tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày vui xuân.

Chiều 7/2 Đoàn công tác Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người có công tại tỉnh Bắc Giang.

Đoàn đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang, tặng quà cho Trung tâm. Gặp gỡ, trò chuyện với các thương, bệnh binh tại đây, Đoàn công tác vui mừng khi thấy đời sống của các thương bệnh binh ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất được cải thiện, môi trường sống trong lành.

Đoàn biểu dương sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo và các cán bộ, viên chức Trung tâm trong việc tận tình chăm sóc và nuôi dưỡng các thương, bệnh binh.

Hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, người có công đón Tết ảnh 3Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng quà cho đồn biên phòng Làng Mô. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Việc quan tâm, chăm lo thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có ngành lao động, thương binh và xã hội.

Thứ trưởng mong muốn các thương, bệnh binh tại đây tiếp tục khắc phục khó khăn, vượt qua thương tật, xứng đáng là niềm tự hào của đồng đội, gia đình, là tấm gương cho con cháu học tập.

Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Lịch (94 tuổi), và Thương binh Trần Văn Dân (75 tuổi), thương binh trên 81%, tại thành phố Bắc Giang...

Ngày 7/2, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao 450 suất quà với tổng trị giá 135 triệu đồng cho trẻ em, người nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng gồm đồ dùng, nhu yếu phẩm. Trong số này có 400 suất được trao cho trẻ em cơ nhỡ, người khuyết tật, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phần lớn đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, nhà ở tạm bợ.

Theo Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, trẻ em, người nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn luôn được chính quyền, doanh nghiệp quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần để vượt qua khó khăn, đặc biệt là mỗi dịp lễ, Tết…, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách,” “ nhường cơm sẻ áo”...

Trong năm 2017, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu đã trích khoảng 27 tỷ đồng lợi nhuận cho công tác an sinh xã hội. Từ nguồn vốn này, đã có nhiều gia đình, người già, trẻ em được tạo điều kiện để có cuộc sống tốt hơn, đóng góp tích cực cho công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, người có công đón Tết ảnh 4Quà tết đến với đồng bào Ca Dong, huyện miền núi cao Nam Trà My, Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Tại Thừa Thiên-Huế, Các ngành chức năng của tỉnh cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các gia đình chính sách xã hội trên toàn tỉnh vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đến nay, các phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố tại Thừa Thiên-Huế đã trao đến tay người có công và các đối tượng xã hội khác trên toàn tỉnh 160.968 suất quà với tổng trị giá 52,096 tỷ đồng, trong đó, 37.414 suất quà hỗ trợ của Chủ tịch nước và tỉnh được trao cho người có công với tổng trị giá 7,75 tỷ đồng; hỗ trợ quà Tết cho 123.554 người dân thuộc diện hộ nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và các gia đình khó khăn khác với tổng trị giá 44,345 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, doanh nghiệp.

Theo thống kê từ Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên-Huế, tính đến hết tháng 10/2017, toàn tỉnh có 750 hộ được xây nhà mới và 1.579 hộ được cải tạo, sửa chữa theo Đề án Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Kinh phí xây mới, cải tạo, sửa chữa được trích từ nguồn kinh phí tạm ứng và nguồn vốn cấp tạm ứng của ngân sách tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết hiện nay còn 2.935 hộ người có công trên địa bàn tỉnh chưa được hỗ trợ nhà ở theo Đề án. Năm 2018, Sở sẽ hướng dẫn, giám sát Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai xây mới thêm 390 nhà và cải tạo, sửa chữa 2.545 nhà cho các đối tượng người có công.

Đầu năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định trích ngân sách tỉnh trên 101 tỷ đồng bổ sung cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 2.935 hộ người có công với cách mạng về nhà ở nói trên theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Với đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Minh Nguyệt cho biết, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến các em nhỏ đặc biệt khó khăn như “Trẻ em vui Xuân, người già đón Tết,” “Nắng ấm mùa Xuân”…

Để các gia đình, nạn nhân của bão lũ được đón Tết ấm no, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phân bổ 2.000 tấn gạo đến các các hộ nghèo và hộ bị ảnh hưởng do cơn bão số 12 gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục