Hỗ trợ những nạn nhân bị buôn bán trở về

Chiều 24/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án "Ngôi nhà bình yên" giai đoạn 2 (2009-2010). Dự án trên nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán trở về và bạo lực gia đình, dự án duy trì và phát triển mô hình nhà tạm lánh; tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ vận hành mô hình.

Chiều 24/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) đã ký kết thoả thuận hợp tác thực hiện dự án "Ngôi nhà bình yên" giai đoạn 2 (2009-2010). Dự án trên nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán trở về và bạo lực gia đình, dự án duy trì và phát triển mô hình nhà tạm lánh; tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ vận hành mô hình.

Đến với "Ngôi nhà bình yên", các nạn nhân sẽ được miễn phí tiền ăn, ở trong 18 tháng; được tư vấn tâm lý, pháp lý; được hướng nghiệp, đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu; tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đặng Ngọc Thịnh cho biết: Việt Nam hiện vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ phụ nữ đang gặp rất nhiều thách thức để phát triển, trong đó có vấn đề bạo lực gia đình và buôn bán phụ nữ. Đây là hình thức vi phạm nghiêm trọng các quyền con người cơ bản của phụ nữ, là một thực tế nhức nhối tại nhiều quốc gia.


Với chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, Hội Phụ nữ đã có những hoạt động tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình "Ngôi nhà bình yên" tại cộng đồng và đấu tranh, tố giác tội phạm. Hội chú trọng hỗ trợ các phụ nữ và trẻ em bị buôn bán, coi đây là một trong những đối tượng yếu thế thiệt thòi cần được quan tâm...

"Ngôi nhà bình yên" thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển là mô hình hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bị buôn bán đã trở về, giúp nhiều phụ nữ, trẻ em có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là AECID...

Ông Benito Alvarez Fernadez, Trưởng đại diện AECID nhấn mạnh: Tệ nạn buôn bán người đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp ở Việt Nam, đây là một hình thức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bởi vậy Chính phủ hai nước Việt Nam và Tây Ban Nha cần hợp tác với các nước trên thế giới để ngăn chặn loại tội phạm này, đồng thời giúp đỡ những nạn nhân tránh được sự mặc cảm, sớm trở về với gia đình.


Chính phủ Tây Ban Nha cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án "Ngôi nhà bình yên" giai đoạn 2 (2009-2010) thông qua các hoạt động tập huấn, nâng cao quyền năng và nhận thức; phát huy tối đa hiệu quả vai trò của các cấp Hội phụ nữ Việt Nam trong hoạt động mạng lưới tới cơ sở...

Sau 2 năm (2007- 2008) thực hiện dự án, "Ngôi nhà bình yên" đã tiếp nhận 246 ca, 291 khách hàng với 413 lượt tham vấn; 22 phụ nữ và 2 trẻ em tạm trú ở đây. Đa số đối tượng đến từ các tỉnh miền Bắc và các tỉnh biên giới như Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng..., độ tuổi từ 16-25, trình độ văn hoá thấp, thiếu kỹ năng nghề nghiệp, không có công việc và thu nhập ổn định.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục