Hỗ trợ nông dân vùng 'thủ phủ xoài' tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ nông sản

Để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Chung tay hỗ trợ nông dân, thanh niên nông thôn vượt qua đại dịch COVID-19.”
Hỗ trợ nông dân vùng 'thủ phủ xoài' tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ nông sản ảnh 1Chị Bùi Thị Kim Nào ở thôn Bãi Giếng 2 xã Cam Hải Tây (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) chỉ bán được xoài giống Australia giá 3.000-4.000/kg. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nông dân vùng trồng xoài tỉnh Khánh Hòa gặp khó khăn do nông sản bị ùn ứ, giá giảm sâu và có nguy cơ phải hủy bỏ.

Trước tình hình trên, Tỉnh Đoàn cùng Hội Nông dân tỉnh, các đơn vị tổ chức hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản tại huyện Cam Lâm.

Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa Bùi Hoài Nam cho biết để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân, Tỉnh Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Chung tay hỗ trợ nông dân, thanh niên nông thôn vượt qua đại dịch COVID-19.”

[Cơ hội đưa hàng nông sản, thực phẩm Việt Nam thâm nhập Ba Lan]

Tỉnh Đoàn đã đăng tải thông tin chương trình lên Fanpage và cung cấp số điện thoại hotline chuyên nhận các cuộc điện thoại của các hộ nông dân muốn được hỗ trợ tiêu thụ xoài và người tiêu dùng có nhu cầu mua sản phẩm.

Các cán bộ Đoàn sẽ tập hợp nhu cầu bán của nông dân, thanh niên nông thôn đồng thời ghi lại và sẽ tung ra trong chiến dịch để nhận các đơn đặt hàng sỉ trong và ngoài tỉnh.

Sau đó, Tỉnh Đoàn bố trí đoàn viên, thanh niên hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp và gửi hàng đến tận người mua.

Đáng chú ý, qua từng ngày thực hiện, phong trào đã từng bước góp phần giúp giá nông sản của bà con được tăng lên.

Từ mức giá mua ban đầu tại vườn là 4.000-7.000 đồng/kg, nhờ hoạt động của Tỉnh Đoàn và các đơn vị, giá xoài đã tăng lên ở mức 9.000-19.000 đồng/kg.

Đến thời điểm này, giá thu mua xoài tại Cam Lâm đã ổn định với mức giá như đợt giá bị giảm năm 2020 từ 15.000-20.000 đồng/kg.

Thông qua các kênh tiêu thụ, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã góp phần tiêu thụ được 5 tấn xoài giống Australia cho nông dân.

Hiện nay, chương trình “Chung tay hỗ trợ nông dân, thanh niên nông thôn vượt qua đại dịch COVID-19” tạm ngừng vì xoài đã kết thúc vụ.

Mặc khác, giá cả của quả xoài đã quay trở về mức ổn định, người nông dân có thể tự bán hàng. Đây là tín hiệu đáng mừng của của chương trình, khi hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản nhưng không để giá nông sản bị giảm sâu.

Anh Bùi Hoài Nam cho biết thêm thời gian tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục các chương trình đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp xanh và hỗ trợ, tiêu thụ nông sản giúp bà con (nếu có).

Cụ thể, qua “Ngày Chủ nhật xanh,” Tỉnh Đoàn đã triển khai các vườn ươm, vườn cây sinh kế của thanh niên và sắp tới hỗ trợ kỹ thuật, đầu ra sản phẩm cho thanh niên nông thôn.

Triển khai phong trào hỗ trợ, tiêu thụ nông sản giúp nông dân, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa nhận được sự tham gia ủng hộ rất nhiều từ các đơn vị, tổ chức.

Tuy vậy, anh Nguyễn Khắc Duy (Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa) cho rằng, để việc tổ chức hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân được tốt hơn, Trung tâm Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân cần xây dựng kế hoạch để hỗ trợ bà con bền vững hơn và có mục tiêu kết nối lâu dài hơn.

Theo anh Võ Tấn Thống, Giám đốc Hợp tác xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, cho biết tại xã Cam Thành Bắc có diện tích trồng xoài từ 800 -1.000 ha, người nông dân trồng xoài năm nay trúng vụ nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá cả bị giảm sâu.

“Khoảng 10 ngày trước, đúng đỉnh của xoài chín, người nông dân đành để xoài rụng chín gốc cây vì bán giá quá rẻ. Hiện tại, xoài đã cuối vụ, giá cả đã ổn trở lại nên nông dân có thể xoay sở đầu ra,” anh Thống chia sẻ.

Ông Lê Quốc Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, khẳng định đến thời điểm hiện tại, lượng xoài của nông dân Cam Lâm đã cơ bản được giải quyết. Hội Nông dân vẫn duy trì đều đặn điểm bán nông sản tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa để bà con có nơi để giới thiệu sản phẩm và đưa sản phẩm nông sản đến với người dân trong cả tỉnh.

Huyện Cam Lâm là “thủ phủ” xoài của tỉnh Khánh Hòa. Toàn tỉnh có trên 8.400ha xoài, tập trung chủ yếu ở huyện Cam Lâm với trên 6.200ha; trong đó, diện tích cho thu quả là trên 4.400ha. Diện tích xoài giống Australia có khoảng 3.500ha. Sản lượng ước đạt 40.000 tấn quả.

Hỗ trợ nông dân vùng 'thủ phủ xoài' tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ nông sản ảnh 2Xoài chín rụng nhiều ở gốc cây do giá rẻ người trồng không thu hái. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Người dân địa phương cho biết thời điểm này của những năm về trước, giá xoài giống Australia đạt 40.000-50.000 đồng/kg.

Năm nay, giá xoài giống Australia chỉ còn từ 4.000-7.000 đồng/kg tại thời điểm chín vụ xoài.

Các loại xoài Tây, Canh nông, cát Hòa Lộc… giá cả tuy vẫn thấp nhưng có thể chế biến sản phẩm bánh xoài nên không ảnh hưởng lớn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho biết để xảy ra tình trạng giá cả giảm sâu như thời gian vừa qua, một mặc do tình hình thời tiết mưa nắng thất thường, xoài chín nhanh, ruồi vàng phát triển và gây hại làm giảm chất lượng sản phẩm. Mặc khác, thị trường bấp bênh thiếu ổn định do phần lớn nông dân sản xuất tự phát chạy theo thị trường.

Để xoài giống Australia bền vững lâu dài, ngành nông nghiệp cần các biện pháp để quảng bá thương hiệu; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung.

Ngành đẩy mạnh liên kết phát triển tổ hợp tác, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nhân rộng việc thực hiện cấp mã vùng sản xuất, truy xuất nguồn gốc để dần đưa xoài giống Australia tiếp cận với thị trường thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục