Hỗ trợ pháp lý để xác định cha đẻ của bé 4 tuổi bị bạo hành

Hỗ trợ pháp lý để xác định cha đẻ của cháu bé 4 tuổi bị bạo hành

Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cử cán bộ hỗ trợ về mặt pháp lý, xác định cha đẻ của cháu bé 4 tuổi bị bạo hành.
Hỗ trợ pháp lý để xác định cha đẻ của cháu bé 4 tuổi bị bạo hành ảnh 1Bé Ngân được người dân giải cứu từ nhà trọ đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Liên quan vụ bé gái Kim Ngân 4 tuổi bị bạo hành ở Bình Dương gây phẫn nộ trong dư luận xã hội, ngày 16/9, Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cử cán bộ hỗ trợ về mặt pháp lý, xác định cha đẻ của cháu bé đồng thời phối hợp để sớm điều tra xử lý vụ việc.

Bé Kim Ngân nhập viện được bốn ngày trong tình trạng bầm tím rất nặng ở vùng mắt, chấn thương đầu xuất huyết não, được những người hàng xóm tốt bụng giải cứu và chăm sóc.

Bất ngờ, trưa 15/9, anh Trần Văn Tố (32 tuổi, quê Sóc Trăng) hiện là công nhân tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã đến Khoa ngoại thần kinh - Bệnh viện đa khoa Bình Dương - nơi cháu bé điều trị, nhận bé Ngân là con ruột.

Anh Tố cung cấp bản sao hộ khẩu có ghi tên đầy đủ là Trần Thị Kim Ngân, sinh ngày 1/2/2011 (quê quán Bình Quới, Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và nói rằng cháu là con gái, được đăng ký trong hộ khẩu thường trú của mình.

Sự xuất hiện của anh Tố làm thay đổi tình tiết vụ việc, cần xác định làm rõ người thân của bé Ngân về thủ tục pháp lý.

Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhà nước (thuộc Sở Tư pháp Bình Dương), người trực tiếp hỗ trợ pháp lý, trường hợp bé Ngân bị bạo hành ở mức độ nghiêm trọng, cần được hỗ trợ pháp lý để xác định cha đẻ; qua đó xác định người được quyền nuôi bé dưỡng bé sau này.

Trước đó, bé Ngân nhập viện với cái tên Đỗ Thị Kim Ngân, 4 tuổi, là con của chị Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) và anh Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, tỉnh Đồng Nai), ở trọ tại khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trang và Minh khai nhận với Cơ quan điều tra bé Ngân là con ruột của mình. Qua điều tra xác minh, công an đã có báo cáo nhanh là Minh và Trang chính là cha mẹ của bé.

Trước vụ việc trên, ngày 16/9, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tiếp tục lấy lời khai của Đỗ Trọng Minh, người đánh đập bé Ngân và khai nhận là bố đẻ của bé.

Cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An cho biết vụ việc đang được xác minh làm rõ, đồng thời có thể thông qua giám định ADN để xác định cha đẻ của bé Ngân.

Theo bác sỹ Nguyễn Minh Khôi, Trưởng Khoa ngoại thần kinh - Bệnh viện đa khoa Bình Dương, sau bốn ngày điều trị tích cực, bé Ngân đã hồi phục nhanh, bớt hoảng loạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục