Hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại tại trung tâm thương mại Núi Sam

Thành phố Châu Đốc sẽ hỗ trợ 9 triệu đồng/hộ cho 7 hộ tiểu thương là chủ của 22 ki-ốt bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn vào đêm 24/4 tại Trung tâm thương mại Núi Sam, tỉnh An Giang.

Chiều 25/4, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, bước đầu thành phố Châu Đốc sẽ xuất nguồn kinh phí hỗ trợ 9 triệu đồng/hộ (trong đó nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ và nguồn từ Ban quản lý Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ) cho 7 hộ tiểu thương là chủ của 22 ki-ốt bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn vào đêm 24/4 tại Trung tâm thương mại Núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Trước mắt Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc sẽ bố trí sắp xếp lại hoạt động trung tâm và hỗ trợ để các tiểu thương nhanh chóng hoạt động trở lại; đồng thời tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, nhất là ở các khu vực như chợ, trung tâm thương mại, các quầy hàng khô dễ cháy; trước khi đóng cửa ki-ốt nên kiểm tra kĩ, không để hương, đèn cầy đang cháy, điện sáng… dễ xảy ra hỏa hoạn.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 24/4, tại Trung tâm thương mại Núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc đã xảy ra vụ hỏa hoạn.

Đám cháy xuất hiện từ bên trong Trung tâm thương mại Núi Sam, sau đó lửa lan nhanh thiêu rụi hơn 22 ki-ốt của tiểu thương.

Do đám cháy xảy ra vào đêm khuya nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn; uớc tính thiệt hại ban đầu trên 5 tỉ đồng; vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục