Hỗ trợ Việt kiều ở Campuchia mất nhà vì sạt lở đất

Do hậu quả của đợt lũ lịch sử cuối năm 2011, trong số 58 hộ Việt kiều tại ấp Chì-he, có đến 31 gia đình mất nhà cửa vì lở đất.

Sáng 19/3, Đoàn đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam do Tham tán Quách Hữu Dũng cùng Chủ tịch Tổng hội Châu Văn Chi đã đến trao tiền cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình bà con Việt kiều mất nhà cửa do sạt lở đất ở bờ sông Mekong, đoạn chảy qua xã Peam Snuol, huyện Koh Stin, tỉnh Kongong Cham.

 

Được biết, do hậu quả của đợt lũ lịch sử vào những tháng cuối năm 2011, tại nhiều điểm dọc bờ sông Mekong ở xã Peam Snuol đã xuất hiện nhiều vết nứt dài và sâu. Trong những ngày vừa qua, các vết nứt này đã góp phần gây ra tình trạng sụt lở đất nghiêm trọng, khiến nhiều người dân mất toàn bộ nhà cửa.

 

Trong số 58 hộ Việt kiều tại ấp Chì-he, có đến 31 gia đình mất nhà cửa vì lở đất. May mắn là bà con đã kịp thời sơ tán đến nơi an toàn, nên không xảy ra thiệt hại về người. Tất cả những gia đình mất nhà cửa đang phải ở nhờ nhà của những Việt kiều khác trong ấp ở sâu trong bờ sông.

 

Bước đầu, mỗi gia đình bị mất nhà cửa được hỗ trợ số tiền 20 USD để giúp bà con tạm ổn định cuộc sống trở lại. Số quà này đều được phát trực tiếp cho bà con. Các hộ gia đình được hỗ trợ đã bày tỏ sự cảm ơn trước sự giúp đỡ kịp thời của Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam.

 

Trong khi đó, một số bà con Việt kiều trong ấp không bị phá hủy trong đợt lở đất này đã tự nguyện thu xếp dành nơi trú ngụ cho một số bà con thân thuộc và hàng xóm bị mất nhà cửa trong ấp.

 

Đại diện Đại sứ quán và Tổng hội Việt kiều cũng đã làm việc trực tiếp với chính quyền các cấp tại tỉnh Côngpông Chàm để lo chỗ ở và kế sinh nhai lâu dài cho bà con Việt kiều. Phó Trưởng Công an huyện Koh Stin, ông Long Bunmau, khẳng định chính quyền sẽ báo cáo lên cấp trên để sớm tìm biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở, tránh nguy hiểm cho bà con, không phân biệt bà con người Việt hay Campuchia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục