Hòa Bình: Hai người thương vong trong vụ nổ đầu đạn pháo

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do các nạn nhân đang trong quá trình cưa đầu đạn pháo (105mm) tồn sót trong chiến tranh được trục vớt trước đó ở sông Đà thì đầu đạn phát nổ.

Vào lúc 10 giờ ngày 7/12, tại gia đình ông Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1960) ở xóm Tân Lập 1, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ nổ đầu đạn pháo làm Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1993) (trú tại xóm Trung, xã Trung Minh) tử vong tại chỗ, Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1987 trú tại tổ 3 phố Tân Lập, xã Trung Minh) bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do các nạn nhân đang trong quá trình cưa đầu đạn pháo (105mm) tồn sót trong chiến tranh được trục vớt trước đó ở sông Đà thì đầu đạn phát nổ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục