Hòa Bình phá hủy thành công 2 quả bom sót lại sau chiến tranh

Ngày 6/4, tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã tổ chức nổ, hủy thành công hai quả bom còn sót lại sau chiến tranh.
Hòa Bình phá hủy thành công 2 quả bom sót lại sau chiến tranh ảnh 1Lực lượng công binh tiến hành hủy nổ 2 quả bom. (Ảnh: Vũ Thị Hà/TTXVN)

Ngày 6/4, tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã tổ chức nổ, hủy thành công hai quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Theo đánh giá của Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình, đây là 2 quả bom sót lại từ thời kháng chiến chống Pháp. Mỗi quả bom có chiều dài khoảng 80 cm, đường kính 30 cm, trọng lượng khoảng 60kg. Cả hai quả vẫn còn nguyên ngòi nổ nên rất nguy hiểm.

Hai quả bom được người dân phát hiện ngày 5/4/2018 tại khu vực Đầm Tôm của gia đình ông Nguyễn Bá Thảo, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, trong quá trình nạo vét đầm để thả cá. Nhận được tin báo, chính quyền xã Hợp Thịnh đã cử lực lượng dân quân và công an xã tổ chức canh gác, bảo vệ hiện trường, không để người dân qua lại; đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

Sau khi nhận được báo cáo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã cử cán bộ chuyên ngành xuống hiện trường kiểm tra, xây dựng kế hoạch hủy nổ. Sáng 6/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã huy động cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn và lực lượng dân quân, Công an xã Hợp Thịnh vận chuyển hai quả bom đến địa điểm và tổ chức phá hủy an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục