Hoa hậu biển Việt Nam phát động đạp xe giảm thiểu đốt rác ngoài trời

Sáng 5/6, Hoa hậu biển Việt Nam Phạm Thùy Trang đã phát động Chương trình đạp xe nâng cao nhận thức về nguy cơ sức khỏe và môi trường bởi hoạt động đốt rác ngoài trời, tổ chức tại thành phố Vũng Tàu.
Hoa hậu biển Việt Nam phát động đạp xe giảm thiểu đốt rác ngoài trời ảnh 1Hoa hậu biển Việt Nam 2016 Phạm Thùy Trang phát động chương trình đạp xe. (Ảnh: H.V/Vietnam+)

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017, sáng 5/6, Hoa hậu biển Việt Nam Phạm Thùy Trang đã phát động Chương trình đạp xe nâng cao nhận thức về nguy cơ sức khỏe và môi trường bởi hoạt động đốt rác ngoài trời, tổ chức tại thành phố biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Chương trình đạp xe nâng cao nhận thức về nguy cơ sức khỏe và môi trường bởi hoạt động đốt rác ngoài trời, do Tổng Cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng tàu đã tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức cho các địa phương và cộng đồng về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do các chất ô nhiễm do hoạt động đốt ngoài trời.

[Trồng hơn 110.000 cây xanh chống tình trạng xâm nhập mặn tại Vũng Tàu]

Ngay sau tiếng phát động của Hoa hậu biển 2016 Phạm Thùy Trang, hơn 50 học sinh, sinh viên và thanh niên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tham gia đạp xe với cung đường đạp xe dài hơn 10km vòng quanh một số khu trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Chương trình đạp xe lần này sẽ truyền tải các thông điệp như: Giảm thiểu đốt ngoài trời; hãy phân loại rác; không đốt rác để giữ bầu không khí sạch; đừng đốt rác, hãy tận dụng…đến đông đảo cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Từ đó khuyến khích người dân giảm thiểu các chất ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục