Hoa hậu Nga sẽ làm từ thiện với trang phục áo dài Việt

Hoa hậu Nga 2011, Natalia Gantimurova đã tới Thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu chuyến thăm Việt Nam và làm từ thiện.
Ngày 25/7, Hoa hậu Nga 2011 Natalia Gantimurova đã tới Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam và làm từ thiện. Chuyến đi do Công ty Russian Standard International tài trợ.

Cô gái người Mátxcơva đã dành vương miện Hoa hậu Nga 2011 vào tháng 3 vừa qua. Năm nay 19 tuổi, cao 1,81 m, Natalia có vẻ đẹp thánh thiện với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt xanh trong. Chiều ngày 26/7 chúng tôi đã có cuộc trò chuyện riêng cùng Natalia tại khách sạn Sheraton TP Hồ Chí Minh.

- Chào Natalia, những cảm tưởng đầu tiên của cô khi đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh? Chương trình ở Việt Nam như thế nào?

Natalia: Tôi rất vui mừng khi biết tin được đến Việt Nam. Tôi muốn được khám phá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, kể cả ẩm thực.

Người Việt Nam rất thân thiện, luôn tươi cười. Với tôi Thành phố Hồ Chí Minh khá lạ lẫm, trên đường rất nhiều xe máy, tôi có cảm tưởng như ai cũng đi rất nhanh. Chúng tôi sẽ đi làm từ thiện, có cuộc giao lưu với khách VIP và nghệ sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chụp ảnh cho một số tờ tạp chí.

- Cô hiện đang là sinh viên năm ngành quan hệ quốc tế, kết quả học tập năm thứ ba của cô ra sao khi rất bận rộn với nhiều trọng trách của một Hoa hậu? Cô yêu thích làm gì vào thời gian rỗi?

Natalia: Rất may tất cả các môn thi của tôi đều từ 4 điểm trở lên (Thang điểm 5). Tôi rất thích đọc sách, tất cả các loại sách văn học. Mùa đông tôi thường cùng bạn bè chơi trượt ván trên tuyết. Ngoài ra tôi còn mê nấu ăn. Tôi có thể nấu tất cả các món từ thịt bò, thịt heo, thịt gà với những sáng chế riêng của mình. Tôi còn thích vào mạng đọc bằng tiếng Italy và tiếng Anh, hai ngoại ngữ tôi khá thạo. Tôi cũng rất mê xem phim.

- Hôm qua cô đã gặp nhà thiết kế Võ Việt Chung. Cảm thưởng của cô về áo dài Việt Nam ra sao?

Natalia: Tôi rất thích bộ sưu tập áo dài mới nhất của anh ấy có tên là “Họa tiết Phương Nam.” Tôi đã chọn được một chiếc áo dài màu be có thêu hoa rất đẹp. Sáng mai tôi sẽ mặc áo dài đến thăm các em nhỏ mồ côi sống ở chùa Diệu Giác. Chúng tôi sẽ tặng các em những món quà mang từ Nga sang.

- Vào tháng 8 tới cô sẽ đại diện Nước Nga tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2011 tổ chức ở Brazin. Hiện nay cô đang chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi đó?

Natalia: Tôi gặp gỡ rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng ở Nga để chọn trang phục dự thi. Ngày nào tôi cũng luyện tập hình thể, một số môn thể thao để giữ vóc dáng. Ngoài ra tôi còn được các chuyên gia hướng dẫn những bài tập riêng. Tôi đang rất háo hức đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm xúc.

- Xin chúc cô có những kỷ niệm đẹp về Việt Nam và những kết quả cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ!

Hạnh Long (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục