Hoa hậu Quý bà "tút tát"?

Hoa hậu Quý bà và chuyện "tút tát" nhan sắc

Một thông tin đang được các thí sinh quý bà bàn tán xôn xao về một ứng cử viên sáng giá sửa ngực thì có đủ điều kiện dự giải?
Cuộc so tài để chọn ra 2 quý bà đẹp và thành đạt của Việt Nam tham dự Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009 đang diễn ra những vòng thi phụ tại thành phố biển Vũng Tàu. Có một thông tin được các quý bà bàn tán xôn xao: một ứng cử viên sáng giá sửa ngực thì có đủ điều kiện để tham dự/đăng quang?

Không khó nhìn ra trong số 64 thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam có những người đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, ít nhất là sửa mắt, nhiều hơn một chút là sửa mũi và nhiều hơn nữa là sửa ngực, hút mỡ bụng.

Trước khi diễn ra vòng chung kết, sự việc một cựu người mẫu được đặc cách vào chung kết đã gây dư luận trong giới người mẫu ở Hà Nội và cả trong nội bộ thí sinh. Tuy nhiên, mọi việc dường như vẫn chưa thể ngã ngũ, dù đêm chung kết đã cận kề.

Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008, có một điều khoản hiện đang “làm khó” cho việc tuyển chọn các người đẹp tại các cuộc thi quốc gia để đi thi quốc tế.

Khoản C - Điều 5 (quy định về điều kiện và hồ sơ của thí sinh dự thi trong nước): chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính. (Tại khoản A cũng quy định là thí sinh phải “có vẻ đẹp tự nhiên”). Theo đó thì tất cả các cuộc thi trong nước đều phải tuân thủ quy chế. Tuy nhiên, có rất nhiều cuộc thi hoa hậu, người đẹp quốc tế cho phép thí sinh giải phẫu thẩm mỹ.

Liên quan đến điều này, gần đây nhất là sự việc một ứng cử viên sáng giá của ta đã không lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì có “sửa”, và đương nhiên cô không thể đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, một cuộc thi mà thí sinh được phép giải phẫu thẩm mỹ. Trong khi đó, những người đẹp đi thi quốc tế theo “ngạch” tự túc (thông qua các công ty người mẫu, tổ chức biểu diễn...) thì  thoải mái “sửa” mà không lo quy chế.

Trước thông tin, có thể cho phép thí sinh được “sửa” với tỷ lệ tối đa là 20% diện tích cơ thể, trả lời phỏng vấn của phóng viên, bà Đoàn Thị Kim Hồng, Phó ban tổ chức cuộc thi, người đã đoạt giải Hoa hậu Thân thiện cuộc thi Mrs World 2005 cho biết: “Ở cuộc thi thế giới người ta không quan tâm đến việc này, tuy nhiên, với cuộc thi trong nước, chúng tôi hoàn toàn tuân thủ nghiêm túc quy định của bộ, thí sinh cũng đã ký cam kết. Vả lại, hình thể không phải yếu tố quyết định chiến thắng trong cuộc thi này”.

Còn bà Thẩm Hoàng Điệp, thành viên ban tổ chức phụ trách vấn đề nhân trắc học (chưa rõ bà Điệp có trong thành phần ban giám khảo không vì danh sách ban giám khảo còn chưa được công bố) tuy rất thận trọng và dè dặt khi đề cập đến vấn đề này nhưng vẫn bày tỏ sự băn khoăn nếu tuân thủ quy chế của Bộ, khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp thế giới mà điều lệ của họ cho phép thí sinh giải phẫu thẩm mỹ thì chị em phụ nữ Việt Nam sẽ bị thiệt thòi.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà Đẹp và Thành đạt sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26/9/2009, nhưng đến giờ ban tổ chức cuộc thi vẫn chưa đưa ra được những câu trả lời chính xác cho việc lựa chọn thế nào khi tiêu chí trong nước và quốc tế “vênh” nhau.

Theo một nguồn tin không chính thức, nếu cứ nhất nhất phải tuân theo quy định, rất có thể ban tổ chức, ban giám khảo sẽ phải loại những thí sinh tiềm năng nhưng có “sửa” ra khỏi các giải cao nhưng sẽ “đặc cách” họ vào cuộc thi quốc tế./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục