Hỏa hoạn đốt 2 căn nhà, thiệt hại 220 triệu đồng

Một trận hỏa hoạn đã xảy ra tại Chợ Mái, An Giang, thiêu rụi 2 căn nhà và 1 căn nhà bị cháy 30%, thiệt hại khoảng 220 triệu đồng.
Vào 11 giờ ngày 26/2, tại tổ 13 ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi 2 căn nhà và 1 căn nhà bị cháy 30%, ước thiệt hại khoảng 220 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

Như vậy từ đầu tháng 2/2013 đến nay, tại huyện Chợ Mới đã xảy ra 6 vụ cháy tại các xã Long Điền A, Long Điền B, Mỹ An, Long Kiến, Kiến An, ước thiệt hại tài sản trên 2,1 tỷ đồng.

Vụ cháy này xảy ra do chập điện, phát cháy từ nhà của anh Trần Ngọc Dũng và cháy lan sang hai nhà lân cận của anh Trần Văn Hiền và Huỳnh Văn Thạnh. Do đều là nhà sàn gỗ, vách ván, mái lợp ngói, tol, nên ngọn lửa bén rất nhanh.

Sau khi nhận được tin báo, hơn 100 quần chúng nhân dân cùng lực lượng công an huyện, công an xã, dân quân tự vệ và lực lượng chữa cháy của Ủy ban Nhân dân xã đã có mặt kịp thời cùng với 4 máy chữa cháy, khẩn trương khắc phục. Sau 1 giờ ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ủy ban Nhân dân xã Kiến An đã hỗ trợ các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho gia đình và huy động lực lượng dân quân, các đoàn thể giúp dân dọn dẹp, dựng lại nhà và tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ, nhà hảo tâm giúp các gia đình có nhà bị cháy sớm ổn định cuộc sống.

Xã cũng khuyến cáo nhân dân nên cảnh giác bởi đang vào mùa khô nắng nóng gay gắt, có nguy cơ cháy rất cao. Người dân nên ý thức trong phòng chống cháy nổ, chú ý trong quá trình đun nấu, khi ra khỏi nhà nên ngắt cầu dao điện, thay những đường dây điện cũ nhằm đảm bảo an toàn./.

Thu Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục