Hỏa hoạn khiến cháu bé 3 tuổi tử vong, cụ bà 102 tuổi thương nặng

Khi phát hiện cháy, người dân xung quanh đã đến dập lửa nhưng ngọn lửa bùng lên nhanh và lan rộng, khiến cháu Giàng Chấn Hiệp tử vong, cụ bà là mẹ của ông Giàng Xín Vần bị thương nặng.
Hỏa hoạn khiến cháu bé 3 tuổi tử vong, cụ bà 102 tuổi thương nặng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Vào khoảng 18 giờ ngày 15/3, tại gia đình ông Giàng Xín Vần (sinh năm 1955, dân tộc Mông ở thôn Khâu Trà, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đã xảy ra vụ hỏa hoạn.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà chỉ có cụ bà 102 tuổi (mẹ ông Giàng Xín Vần) và cháu Giàng Chấn Hiệp (3 tuổi, cháu ông Giàng Xín Vần).

Khi phát hiện cháy, người dân xung quanh đã đến dập lửa nhưng ngọn lửa bùng lên nhanh và lan rộng. Vụ cháy đã khiến cháu Giàng Chấn Hiệp tử vong, cụ bà là mẹ của ông Giàng Xín Vần bị thương nặng. Hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ tài sản trong gia đình ông Giàng Xín Vần.

Ngày 16/3, bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại gia đình ông Giàng Xín Vần, lãnh đạo huyện cùng các ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên, trao hơn 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình.

Để giúp gia đình ông Giàng Xín Vần ổn định cuộc sống, Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã Thuận Hòa tập trung khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn; tổ chức mai táng cho cháu bé theo phong tục địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục