Hỏa hoạn tại nhà trọ, 4 sinh viên thiệt mạng

Hỏa hoạn lớn tại căn nhà trọ, bốn sinh viên thiệt mạng

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1/11, một vụ cháy nổ lớn đã xảy ra tại căn nhà trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh khiến ít nhất bốn người thiệt mạng.
Hỏa hoạn lớn tại căn nhà trọ, bốn sinh viên thiệt mạng ảnh 1Lực lượng công an đang giữ trật tự tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Mai Quốc Ấn/Vietnam+)

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11/1, một vụ cháy nổ lớn đã xảy ra tại căn nhà trọ số 432/9/2 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy, vụ hỏa hoạn này đã khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và hiện đang xác định danh tính nạn nhân.

Những người dân tại khu vực này cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và đám cháy bùng lên tại căn nhà trọ nói trên.

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 11 đã điều bốn xe cứu hỏa và hàng chục chiến sỹ xuống hiện trường nhưng do ngọn lửa bốc cao nhờ gió mạnh nên 30 phút sau đám cháy được dập tắt.

Các nạn nhân được xác định là sinh viên, cựu sinh viên của Đại học Bách Khoa và cơ quan chức năng đưa ra giả thiết rằng có thể các sinh viên đã tiến hành thử nghiệm gì đó dẫn đến cháy nổ. Đa phần các trường hợp tử vong là do bị ngạt khói.

Năm người được cho là đã ở trong căn nhà trên vào thời điểm xảy ra vụ cháy là: Nguyễn Hoàng Nhân (sinh năm 1992, Sóc Trăng); Bùi Quốc Lợi (sinh năm 1993, Cần Thơ); Lê Quang Hạ (sinh năm 1994, Gia Lai); Ngô Quang Thiệp (sinh năm 1991, Gia Lai) và một thanh niên khác chưa xác định danh tính.

Bốn người được xác định là đã tử vong, một người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và xác định danh tính nạn nhân còn lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục