Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Ấn Độ, 700 ngôi nhà bị phá hủy

Hai vụ hỏa hoạn tại huyện Lakhisarai và Darbhanga, bang Bihar miền Đông Ấn Độ đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng và trên 700 ngôi nhà bị phá hủy.
Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Ấn Độ, 700 ngôi nhà bị phá hủy ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn ở bang Bihar, Ấn Độ. (Nguồn: india.com)

Ngày 25/4, hai vụ hỏa hoạn tại huyện Lakhisarai và Darbhanga bang Bihar miền Đông Ấn Độ đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng và trên 700 ngôi nhà bị phá hủy.

Cảnh sát cho biết, các ngôi nhà liền kề tại làng Pokhrawan huyện Lakhisarai gần thủ phủ Patna của bang Bihar đã bốc cháy do chập điện, làm 4 trẻ em tử vong.

Còn tại huyện Darbhanga cách Patna 125 km về phía Đông Bắc, hỏa hoạn tại Hanumannagar đã thiêu rụi trên 700 ngôi nhà, chủ yếu lợp tranh, làm 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Cũng tại bang Bihar, hồi tuần trước, một vụ hỏa hoạn tại tiệc cưới đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 6 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục