Hỏa hoạn nghiêm trọng tại công ty dệt may của Bangladesh

Ngọn lửa lan rộng từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà, khi gần 200 nhân viên vẫn đang làm việc. Nhiều người đã phải nhảy qua cửa sổ để thoát thân.
Hỏa hoạn nghiêm trọng tại công ty dệt may của Bangladesh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The New York Times)

Đã có ít nhất 21 nhân viên, hầu hết là phụ nữ, đã bị thương khi xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một cơ sở dệt may họ đang làm việc ở ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh. Bảy người đang hiện bị thương nặng hoặc trong tình trạng nguy kịch.

Phát biểu ngày 2/6 với báo giới, Giám đốc Cơ quan Dân phòng và cứu hỏa Bangladesh, ông Musharaf Hossain cho biết 11 đơn vị cứu hỏa đã mất 11 giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy.

Hỏa hoạn đã bùng phát từ lúc 20h40 ngày 1/6 tại công ty dệt may Pakiza. Ngọn lửa lan rộng từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà, khi gần 200 nhân viên vẫn đang làm việc. Nhiều người đã phải nhảy qua cửa sổ để thoát thân.

[Hỏa hoạn thiêu trụi hai tòa nhà khiến ít nhất 6 người tử vong]

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy. Một số nhân viên cho biết đám cháy xuất phát từ khu chứa hóa chất của nhà máy. Chính phủ đã thành lập một ủy ban điều tra vụ việc.

Năm 2012, một vụ hỏa hoạn lớn tại một nhà máy dệt ở ngoại ô Dhaka, nơi sản xuất quần áo cho hãng Wal-Mart của Mỹ, đã làm 111 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục