Hỏa hoạn tại cửa hàng sửa chữa điện tử, 3 người thiệt mạng

Khoảng 3 giờ ngày 15/3, căn kiốt chuyên sửa chữa đồ điện tử trước cửa nhà số 15 đường Lê Thành Duy, thị trấn Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bất ngờ phát ra tiếng nổ rồi bốc cháy.

Khoảng 3 giờ ngày 15/3, căn kiốt chuyên sửa chữa đồ điện tử trước cửa nhà số 15 đường Lê Thành Duy, thị trấn Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bất ngờ phát ra tiếng nổ rồi bốc cháy dữ dội.

Nhận được thông tin báo cháy, lực lượng chữa cháy đã khẩn trương tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do kiốt nhỏ lại chứa nhiều đồ điện tử nên lửa cháy rất mạnh.

Sau khi dập lửa, lực lượng chữa cháy phát hiện 3 người trong kiốt đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, 3 nạn nhân gồm Huỳnh Tấn Dương (sinh năm 1973), Huỳnh Thị Kim Ngân (sinh năm 2009, là con nuôi của anh Dương) và một người phụ nữ chưa rõ danh tính.

Chủ căn nhà số 15 cho biết, anh có xây căn kiốt ngay sát trước cửa nhà và cho anh Dương thuê từ năm 2015 để sửa chữa điện tử.

Anh Dương mới ly dị vợ, gần đây có quen một người phụ nữ bán rau ở ngoài chợ thường hay về ở cùng. Chủ căn nhà số 15 cho biết thêm, trước cửa nhà có để nhiều bình chữa cháy nhưng do ngọn lửa trùm lên, không thể lấy để chữa cháy được.

Tại hiện trường, căn kiốt rộng khoảng 20m2 chứa đầy đồ điện tử của khách hàng gửi sửa chữa đã cháy rụi, tường bị nứt nẻ. Chiếc xe máy của anh Dương mới mua trả góp cùng 2 chiếc xe máy khác để ở trong sân bên cạnh căn kiốt cũng bị cháy rụi.

Ngọn lửa cũng cháy lan sang cả căn nhà số 15 của chủ nhà khiến nội thất ở phòng ngoài tầng dưới của căn nhà 2 tầng này cũng bị cháy.

Hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể 3 nạn nhân về Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc để khám nghiệm. Cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục