Hỏa hoạn tại xưởng gỗ trong khu dân cư, thiệt hại 500 triệu đồng

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại xưởng gỗ chứa hàng trăm mét khối gỗ tại khu vực đông dân cư của thị trấn Thạnh Mỹ, Lâm Đồng, thiệt hại ước tính 500 triệu đồng.
Hỏa hoạn tại xưởng gỗ trong khu dân cư, thiệt hại 500 triệu đồng ảnh 1Hiện trường một vụ hỏa hoạn. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại xưởng gỗ chứa hàng trăm mét khối gỗ tại khu vực đông dân cư của thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).

Khoảng 6 giờ ngày 29/3, người dân phát hiện lửa bốc lên từ xưởng mộc của gia đình anh Diệp (43 tuổi, tại tổ dân phố Nghĩa Lập 5 thị trấn Thạnh Mỹ). Ngay sau đó, người dân xung quanh đã sử dụng phượng tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không thể dập tắt đám cháy. Do xưởng mộc chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên có nguy cơ cháy lan sang khu dân cư.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 3 tỉnh Lâm Đồng đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khống chế không cho ngọn lửa lan sang khu dân cư.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng cùng nhiều phương tiện máy móc, gỗ; ngôi nhà kế bên của xưởng gỗ cũng bị ảnh hưởng nhẹ. Thiệt hại về tài sản ban đầu ước tỉnh khoảng 500 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục